TP.HCM: Gửi nhờ con gái 2 tuổi cho người quen, người mẹ biệt tăm

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
21/04/2023 14:31 GMT+7

Ngày 21.4, UBND P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ người mẹ gửi nhờ con gái 2 tuổi cho người quen trên địa bàn chăm sóc rồi biệt tăm.

Theo UBND P.Hiệp Bình Chánh, ngày 4.4, chị Phan Thị Trôi (38 tuổi) có gửi bé Phạm Thị Bảo Ngọc (2 tuổi) cho bà Lê Thị Lan (63 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) nhờ chăm sóc. Tuy nhiên, đến ngày 21.4, vẫn không thấy chị Trôi đến nhận lại con nên bà Lan báo tin cho lực lượng chức năng.

TP.HCM: Gửi nhờ con gái 2 tuổi, người mẹ biệt tâm - Ảnh 1.

Bé gái hiện đang được bà Lê Thị Lan chăm sóc

TRẦN DUY KHÁNH

Bà Lan đã nhiều lần tìm cách liên lạc với mẹ bé gái nhưng bất thành và cũng không biết mẹ bé gái hiện đang ở đâu. Theo bà Lan, bà và mẹ của bé gái có quen biết nhau, trước đây (trước ngày 4.4), mỗi buổi sáng, chị Trôi vẫn thường gửi bé cho bà Lan trông giúp, đến chiều thì đón con.

"Từ ngày 4.4 đến nay, Trôi không đến nhận lại con. Những ngày đầu vẫn liên lạc được, nhưng sau đó thì mất liên lạc hoàn toàn với Trôi", bà Lan cho biết.

Xem nhanh 20h ngày 21.4: Ông Nguyễn Quang Tuấn lãnh án | Lạ kỳ bị hại xin trả tự do cho bị cáo

Trao đổi với Thanh Niên, ngày 21.4, UBND P.Hiệp Bình Chánh cho biết, hiện chưa có thông tin cụ thể về người mẹ cũng như thân nhân của bé gái, chỉ biết trước đây, chị Trôi có thuê trọ trên địa bàn Q.Bình Thạnh.

UBND P.Hiệp Bình Chánh thông báo, ai biết thông tin mẹ bé gái nói trên, hoặc là thân nhân thì đến UBND phường hỗ trợ cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.