TP.HCM: H.Hóc Môn tiếp tục phong tỏa 3 địa điểm nào từ 0 giờ ngày 30.6 ?

Ngọc Lê
Ngọc Lê
29/06/2021 20:40 GMT+7

Tối 29.6, UBND H.Hóc Môn cho biết vừa có quyết định phong toả tại 1 phần ấp 3 xã Xuân Thới Thượng, ấp Bắc Lân xã Bà Điểm, toàn bộ ấp Mỹ Hoà 4 xã Xuân Thới Đông (H.Hóc Môn).

Tối 29.6, ông Dương Hồng Thắng (Chủ tịch UBND H.Hóc Môn, TP.HCM) cho biết, UBND huyện có văn bản về việc thuận chủ trương thiết lập vùng phong tỏa 1 phần ấp 3 xã Xuân Thới Thượng, ấp Bắc Lân xã Bà Điểm, toàn bộ ấp Mỹ Hoà 4 xã Xuân Thới Đông (H.Hóc Môn).
Theo ông Dương Hồng Thắng, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn H.Hóc Môn, xét đề nghị của UBND xã Xuân Thới Thượng, UBND xã Bà Điểm và UBND xã Xuân Thới Đông về đề xuất áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg với các khu vực nói trên. UBND H.Hóc Môn đồng ý triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng, chống dịch Covid-19 đối với 1 phần ấp 3 xã Xuân Thới Thượng, ấp Bắc Lân xã Bà Điểm và toàn bộ ấp Mỹ Hoà 4 xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn, gồm 12 chốt kiểm soát.
Thời gian thực hiện là 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 30.6.2021.

Bản tin Covid-19 ngày 29.6: TP.HCM nối dài chuỗi ngày dịch bệnh “bão tố”

Ông Thắng cho biết, UBND huyện giao Phòng Y tế huyện tham mưu UBND huyện về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại 1 phần ấp 3 xã Xuân Thới Thượng, ấp Bắc Lân xã Bà Điểm và toàn bộ ấp Mỹ Hòa 4 xã Xuân Thới Đông.
Còn UBND xã Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Đông, Bà Điểm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên đảm bảo công tác phòng, chống dịch; an ninh trật tự, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra, vào các khu vực thực hiện phong tỏa. Đồng thời để đảm bảo cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa.
Từ ngày 27.4 đến 18 giờ 28.6, H.Hóc Môn ghi nhận 295 bệnh nhân được Bộ Y tế công bố. Hiện ghi nhận có 114 ca nghi nhiễm Covid-19 (trong ngày có 29 ca nghi nhiễm: 15 ca cộng đồng, 14 ca khu phong tỏa/khu cách ly).
H.Hóc Môn ghi nhận 15 chuỗi ca bệnh Covid-19. Tính đến tối 28.6, H.Hóc Môn đang phong tỏa 89 khu vực do có ca liên quan ca nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 79 và 80 tử vong: Hai phụ nữ ở TP.HCM và Bắc Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.