TP.HCM hỗ trợ gia đình nữ sinh tử vong trong vụ sập cửa hàng Circle K

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
19/01/2023 17:24 GMT+7

TP.HCM đã hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ, Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ gia đình nữ sinh tử vong trong vụ sập trần ở cửa hàng Circle K (đường Vĩnh Hội, P.4, Q.4).

Sáng 19.1, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình nữ sinh lớp 9 tử vong trong vụ sập trần ở cửa hàng Circle K nằm trên đường Vĩnh Hội (P.4, Q.4) ngày 18.1.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, gia đình của nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị đã trích 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ của TP.HCM để hỗ trợ cho gia đình.

Phía chính quyền Q.4 cũng trích từ Quỹ Vì người nghèo của địa phương 20 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình.

Cửa hàng Circle K nằm trên đường Vĩnh Hội, P.4, Q.4 bị sập sáng 18.1

TRẦN DUY KHÁNH

Ngoài ra, các cơ quan chức năng của địa phương thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm, kịp thời chia sẻ khó khăn với gia đình.

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, khoảng 9 giờ ngày 18.1, cửa hàng Circle K nằm trên đường Vĩnh Hội, P.4, Q.4 bị sập.

Nguyên nhân được xác định là do quá tải hàng hoá dẫn đến sập sàn tầng bên trên.

Thời điểm sập cửa hàng Circle K, có 9 người bên trong cửa hàng. Có 8 người kịp thoát ra ngoài, trong đó có nhiều người bị xây xát; 1 bé gái bị mắc kẹt và đã được lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, nhưng sau đó không qua khỏi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.