TP.HCM: Hóc Môn tiết kiệm ngân sách làm công viên du lịch sinh thái phục vụ dân miễn phí

18/05/2023 16:16 GMT+7

Công viên du lịch sinh thái ở đường Xuân Thới Thượng 6, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn (TP.HCM) chính thức hoạt động phục vụ miễn phí nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân từ ngày 18.5.

Sáng 18.5, công viên du lịch sinh thái đầu tiên ở H.Hóc Môn chính thức khánh thành, mở cửa miễn phí phục vụ người dân.

Đến dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; đại diện lãnh đạo các sở ngành, Huyện ủy, HĐND và UBND H.Hóc Môn.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trần Lộc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư khu vực H.Hóc Môn, cho biết công viên du lịch sinh thái đầu tiên ở H.Hóc Môn là công trình được thi công khẩn trương trong vòng 6 tháng. Khởi công ngày 20.12.2022, hoàn thành ngày 18.5.2023, tổng mức đầu tư 70 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tiết kiệm của H.Hóc Môn.

Công viên du lịch sinh thái đầu tiên ở H.Hóc Môn (TP.HCM) hoạt động từ ngày 18.5 - Ảnh 1.

Toàn cảnh công viên du lịch sinh thái đầu tiên ở H.Hóc Môn

NGUYỄN ANH

Công viên du lịch sinh thái đầu tiên ở H.Hóc Môn (TP.HCM) hoạt động từ ngày 18.5 - Ảnh 2.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu (phải) cùng Chủ tịch UBND H.Hóc Môn Dương Hồng Thắng tham quan công viên

NGUYỄN ANH

Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 6,1 ha với các phân khu chính: quảng trường đường dạo; quảng trường mặt nước; hội quán, vườn hoa; khu ngắm cảnh với 6 nhà thủy tạ; khu du lịch dịch vụ với biểu tượng câu chuyện trầu cau và là quảng trường văn hóa của dự án… cùng nhiều hạng mục công trình phụ trợ khác.

Ngoài hồ sinh thái, công viên có hệ thống máy tập thể dục ngoài trời, hồ bơi phục vụ người dân.

Ông Dương Hồng Thắng, Chủ tịch UBND H.Hóc Môn, cho biết công trình đưa vào vận hành nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho người dân trên địa bàn cũng như góp phần phát triển du lịch H.Hóc Môn nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM nói chung. 

Qua đó khai thác quỹ đất hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, tạo điều kiện huy động các nguồn lực xã hội xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội trên địa bàn huyện.

Theo ông Dương Hồng Thắng, trong thực trạng thiếu công viên, mảng xanh thì việc đầu tư công trình du lịch sinh thái là một việc làm rất thiết thực và ý nghĩa.

Công viên du lịch sinh thái đầu tiên ở H.Hóc Môn (TP.HCM) hoạt động từ ngày 18.5 - Ảnh 3.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM và H.Hóc Môn cắt băng khánh thành công viên

NGUYỄN ANH

Công viên du lịch sinh thái đầu tiên ở H.Hóc Môn (TP.HCM) hoạt động từ ngày 18.5 - Ảnh 4.

Điểm check-in ngay trung tâm của công viên

NGUYỄN ANH

Công viên du lịch sinh thái đầu tiên ở H.Hóc Môn (TP.HCM) hoạt động từ ngày 18.5 - Ảnh 5.

Người dân H.Hóc Môn hào hứng tạo dáng bên hồ bơi trong công viên sinh thái

NGUYỄN ANH

Công viên du lịch sinh thái đầu tiên ở H.Hóc Môn (TP.HCM) hoạt động từ ngày 18.5 - Ảnh 6.

Khách tham quan công viên sinh thái đầu tiên ở H.Hóc Môn

Công viên du lịch sinh thái đầu tiên ở H.Hóc Môn (TP.HCM) hoạt động từ ngày 18.5 - Ảnh 7.

Công viên có nhiều điểm để người dân check-in

NGUYỄN ANH

Công viên du lịch sinh thái đầu tiên ở H.Hóc Môn (TP.HCM) hoạt động từ ngày 18.5 - Ảnh 8.

Ba chị em bà Lê Thị Hồng (ngụ Q.Tân Bình) đến H.Hóc Môn để tham quan công viên nhân ngày đầu tiên đi vào hoạt động

NGUYỄN ANH

Phó chủ tịch UBND H.Hóc Môn Nguyễn Văn Tuyên nói thêm, đầu tư công trình công viên sinh thái sẽ giải quyết bài toán thiếu điểm vui chơi, giải trí cho người dân. Ngoài công trình này, sắp tới huyện sẽ đưa vào sử dụng sân vận động Thới Tứ ( xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn).

Bà con phấn khởi, vui mừng

Sau lễ khánh thành công viên du lịch sinh thái đầu tiên ở H.Hóc Môn, nhiều người dân không chỉ H.Hóc Môn mà người dân Q.Tân Bình, Q.12... cũng hồ hởi đến tham quan công viên.

Ba chị em bà Lê Thị Hồng (ngụ Q.Tân Bình) cũng có mặt ở công viên từ sớm để chờ vào tham quan. 

Bà Hồng chia sẻ: "Chúng tôi rất thích những nơi mát mẻ, có cây xanh, sông nước. Khi đọc báo thấy hôm nay công viên du lịch sinh thái đầu tiên chính thức khai trương nên ba chị em đến đây thảnh thơi đi dạo, check-in, hít thở không khí trong lành nơi đây".  

Bà Huỳnh Thị Ngọc Nga (ngụ H.Hóc Môn) nói: "Bà con sống ở H.Hóc Môn như tôi rất phấn khởi, vui mừng".

Công viên du lịch sinh thái đầu tiên ở H.Hóc Môn (TP.HCM) hoạt động từ ngày 18.5 - Ảnh 9.

Trong công viên sinh thái H.Hóc Môn đầu tư cơ sở vật chất cho người dân tập thể dục

NGUYỄN ANH

Trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, quê hương 18 thôn vườn trầu Bà Điểm - Hóc Môn là vành đai đỏ của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Sau ngày đất nước thống nhất, Hóc Môn giữ vai trò là vành đai xanh của TP.HCM.

Và bây giờ, “vành đai xanh” ấy đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố, đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng trọng điểm của đầu tàu kinh tế cả nước.

Sáng 18.5, UBND H.Hóc Môn tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng đường Tân Hiệp 9, được xây dựng trên hệ thống tuyến ống nước thô Hòa Phú - Tân Hiệp. 

Tuyến đường có chiều dài 1,1 km, kinh phí đầu tư 58,2 tỉ đồng từ ngân sách huyện, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực cầu Xáng và đường Đỗ Văn Dậy, kết nối giao thông khu vực xung quanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.