TP.HCM kêu gọi xây mới chung cư 518 Võ Văn Kiệt sau 4 năm di dời khẩn

14/03/2023 13:33 GMT+7

Lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt được chính quyền địa phương kêu gọi đầu tư xây dựng mới trên khu đất 860 m2, cao 19 tầng, sau hơn 4 năm di dời khẩn cấp người dân.

Ngày 14.3, UBND Q.1, TP.HCM thông báo mời thầu nhà đầu tư quan tâm dự án xây dựng lại lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt (P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM).

Cụm chung cư 518 Võ Văn Kiệt có tất cả 5 lô với hàng trăm hộ dân sinh sống, được xây từ năm 1996 - 1999 bởi chủ đầu tư là Công ty Kinh doanh nhà TP.HCM.

TP.HCM: Kêu gọi xây mới chung cư 518 Võ Văn Kiệt sau 4 năm phá dỡ - Ảnh 1.

Phối cảnh lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt (Q.1, TP.HCM) nhìn từ đường Võ Văn Kiệt

UBND Q.1

Lô E bị nghiêng từ tháng 1.2019, sau đó Q.1 di dời khẩn cấp 38 hộ dân về các chung cư trên địa bàn TP.HCM để tạm cư, trong đó 13 hộ ở Q.1, 16 hộ ở Q.Bình Thạnh và 9 hộ ở Q.4. 

Đến tháng 10.2020, chung cư bị phá dỡ để lấy mặt bằng kêu gọi đầu tư xây dựng chung cư mới.

Dự án xây dựng mới chung cư này trên khu đất rộng khoảng 860 m2, hiện còn lại phần móng công trình. Chỉ tiêu quy hoạch gồm mật độ xây dựng 39%, cao 19 tầng. Trước khi tháo dỡ, khoảng cách giữa lô E đến các lô C, D khoảng 5,7 m.

Nhà đầu tư quan tâm đến dự án có thể gửi hồ sơ tại Phòng Quản lý đô thị Q.1 (số 47 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1), thời gian trong vòng 20 ngày, kể từ ngày 10.3.

Theo UBND Q.1, đầu tư xây dựng mới chung cư lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương trong chỉnh trang đô thị giai đoạn 2021 - 2025. UBND quận giao các đơn vị mời gọi nhà đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp lập và thẩm định phương án bồi thường, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Xem nhanh 12h ngày 14.3: Bẫy lừa 'con đang cấp cứu’ lan ra Hà Nội | Xôn xao vụ xô xát CSGT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.