TP.HCM: Khen thưởng nóng lực lượng phá vụ án giết cô gái, phân xác phi tang

15/02/2024 12:18 GMT+7

Ngày 15.2, Thành ủy TP.HCM, Ban giám đốc Công an TP.HCM và Thành ủy TP.Thủ Đức biểu dương và trao khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân đã điều tra xuất sắc, khám phá nhanh vụ án giết cô gái, phân xác phi tang.

Sáng 15.2, tại trụ sở Công an TP.Thủ Đức, Thành ủy TP.HCM, Ban giám đốc Công an TP.HCM và Thành ủy - UBND Thủ Đức tổ chức lễ trao khen thưởng cho tập thể và một số phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM, các cá nhân đã lập thành tích xuất sắc, khám phá nhanh vụ giết cô gái, cướp tài sản, hiếp dâm rồi phân xác phi tang, xảy ra tại TP.Thủ Đức trong những ngày tết.

TP.HCM: Khen thưởng nóng lực lượng phá vụ án giết cô gái, phân xác phi tang- Ảnh 1.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức trao thưởng cho các đơn vị phối hợp điều tra vụ án

THÚY LIỄU

Theo đó, có 5 tập thể được Thành ủy TP.HCM khen thưởng gồm: Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức, Công an P.Tăng Nhơn Phú B, Đội Kỹ thuật hình sự Công an TP.Thủ Đức, Văn phòng Cơ quan CSĐT và Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP.HCM.

Giám đốc Công an TP.HCM có thư khen, kèm tiền thưởng đối với 2 tập thể là Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức và Công an P.Tăng Nhơn Phú B vì đã lập thành tích xuất sắc.

Thành ủy TP.Thủ Đức quyết định khen thưởng đối với các đơn vị, gồm một số đội, phòng nghiệp vụ của Công an TP.Thủ Đức và Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM và Viện KSND TP.Thủ Đức. Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ trọng án này cũng được khen thưởng.

Toàn cảnh phá án vụ giết người, phân xác ở Thủ Đức 29 tết

Tại buổi lễ, thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM nhận định: “Thành tích phá án trên cho thấy tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm và sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng về nghiệp vụ của các đơn vị tham gia, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ bình yên trên địa bàn TP.HCM. Trong thời gian tới, tôi đề nghị Công an TP.Thủ Đức tiếp tục phát huy các ưu điểm, bám sát địa bàn, nắm tình hình cơ sở, đặc biệt là trong quản lý dân cư, đây là mấu chốt để khám phá nhanh vụ án này”.

TP.HCM: Khen thưởng nóng lực lượng phá vụ án giết cô gái, phân xác phi tang- Ảnh 2.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương trao thư khen của Giám đốc Công an TP.HCM cho 2 đơn vị có thành tích xuất sắc tham gia phá án

THÚY LIỄU

Trước đó, chiều 9.2 (30 Tết Giáp Thìn 2024), Công an P.Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức) nhận được tin báo của chị Vi Thị Huệ (quê ở Đồng Nai) về việc em ruột mình là chị V.T.Th (25 tuổi, ngụ ở phòng trọ số 4, nhà 103/18 Quang Trung, KP.5, P.Tăng Nhơn Phú B) đi đâu không rõ, gia đình không liên lạc được từ cuối buổi chiều 8.2 (29 tết).

Công an P.Tăng Nhơn Phú B cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin. Qua kiểm tra, phòng trọ nơi chị Th. ở, thấy không có sự xáo trộn bất thường; kiểm tra camera, chị Th. không ra khỏi phòng trọ từ 14 giờ ngày 8.2.

Xem nhanh 12h ngày 15.2: Hành trình phá án vụ cô gái bị phân xác ở Thủ Đức

Công an TP.Thủ Đức nhanh chóng báo cáo vụ việc cho Ban giám đốc Công an TP.HCM. Nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại, ngày 12.2 (mùng 3 tết), Giám đốc Công an TP.HCM phân công thiếu tướng Mai Hoàng (Phó giám đốc, kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM) trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án.

Thiếu tướng Mai Hoàng đã chỉ đạo, tăng cường các lực lượng của các phòng nghiệp vụ cảnh sát, kỹ thuật hình sự, kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp Công an TP.Thủ Đức nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc và truy tìm tung tích nạn nhân.

Ngay sau đó, 6 tổ công tác khẩn trương rà soát hiện trường tại khu vực nhà trọ, các địa điểm có liên quan và xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ với chị Th., thấy nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa có nhiều biểu hiện bất thường nên truy bắt.

Công an TP.HCM sau đó bắt giữ Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang) về tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm. Tại cơ quan điều tra, Khoa khai nhận, sau khi giết nạn nhân, Khoa lấy tài sản của nạn nhân đem bán và trốn về tỉnh Bình Định.

Khoa khai nhận, chiều 8.2 (29 tết), Khoa dụ chị Th. qua phòng trọ số 14 dọn đồ đạc, sau đó khóa cửa phòng, dùng dao đe dọa, uy hiếp chị Th. nhằm cướp tài sản. Khoa dùng vũ lực tấn công và dùng dao đâm, khiến chị Th. tử vong, rồi hiếp dâm nạn nhân; đồng thời, chiếm đoạt lắc tay và 2 nhẫn vàng 9999, sợi dây chuyền, đôi bông tai và 3 triệu đồng của chị Th.

Sau khi giết cô gái, cướp tài sản, để che giấu tội ác của mình, Khoa dùng dao phân tử thi nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông màu đen, đem phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ Khu công nghệ cao TP.Thủ Đức (P.Tăng Nhơn Phú A).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.