TP.HCM: Khởi công xây dựng cụm 3 trường học, tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng

Thúy Hằng
Thúy Hằng
12/12/2023 15:14 GMT+7

Sáng 12.12, UBND Q.Tân Bình, TP.HCM đã đồng loạt khởi công xây dựng cụm 3 trường học công lập đạt chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng P.6, Q.Tân Bình bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

TP.HCM: Khởi công xây dựng cụm 3 trường học, tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng - Ảnh 1.

Người dân xem thông tin về cụm 3 trường học vừa được khởi công tại trụ sở UBND P.6, Q.Tân Bình

SỸ ĐÔNG

Cụm 3 trường học vừa được khởi công xây dựng tại Q.Tân Bình, TP.HCM gồm: Trường mầm non Sơn Ca, Trường tiểu học Hùng Vương, Trường THCS Mạc Đĩnh Chi.

Trường mầm non Sơn Ca với diện tích 6.348,5 m2; quy mô 1 trệt, 3 tầng lầu với 20 phòng học, các phòng chức năng và nhà bếp.

Trường tiểu học Hùng Vương với diện tích khuôn viên 9.434,5 m2. Quy mô công trình 1 trệt, 3 tầng lầu, với 30 phòng học, các phòng chức năng, nhà bếp và nhà thi đấu đa năng.

Trường THCS Mạc Đĩnh Chi có diện tích khuôn viên 12.283,5 m2. Quy mô công trình là 1 trệt và 3 tầng lầu, với 45 phòng học, các phòng chức năng, nhà bếp, hồ bơi.

UBND Q.Tân Bình cho biết dự kiến cụm 3 trường học này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 30.4.2025 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Khi dự án cụm 3 trường học này hoàn thành, Q.Tân Bình, TP.HCM có thêm 3 trường học đạt chuẩn quốc gia. Điều này giúp Q.Tân Bình mở rộng và phát triển mạng lưới giáo dục theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tại P.6 và một số phường lân cận.

TP.HCM: Khởi công xây dựng cụm 3 trường học, tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng - Ảnh 2.

Thông tin về cụm 3 trường học vừa được khởi công xây dựng tại khu đất công cộng P.6, Q.Tân Bình

UBND Q.TÂN BÌNH

Đáng chú ý, cùng với việc thêm 3 trường học mới được xây dựng, đường Hưng Hóa và đường Chấn Hưng sẽ được mở rộng, không làm ảnh hưởng đến diện tích của nhà dân, góp phần kết nối giao thông, đồng bộ hạ tầng khu vực, chỉnh trang không gian đô thị, cải thiện điều kiện sinh hoạt của người dân.

Lãnh đạo UBND Q.Tân Bình, TP.HCM cho biết: "Điều kiện ngân sách của TP.HCM còn hạn chế, chủ yếu ưu tiên tập trung bố trí vốn ngân sách cho các dự án trọng điểm như chỉnh trang và phát triển đô thị, chống ngập và các dự án trọng điểm khác. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến lĩnh vực giáo dục. HĐND, UBND TP.HCM đã ban hành các nghị quyết và bố trí vốn 1.156,939 tỉ đồng (trong đó chi phí hỗ trợ là 572,986 tỉ đồng và chi phí xây lắp là 583,953 tỉ đồng) để đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật của dự án kết hợp với chỉnh trang đô thị, xây dựng công viên và 3 trường học đạt chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng P.6, Q.Tân Bình để phục vụ nhu cầu học tập của con em P.6 nói riêng và Q.Tân Bình nói chung".

Ý nghĩa lớn trong bối cảnh thiếu trường lớp

Trong bối cảnh thiếu trường lớp, việc khởi công xây mới cụm 3 trường học tại Q.Tân Bình càng có ý nghĩa quan trọng.

Hồi tháng 11.2023, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Phan Văn Quang, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Tân Bình, cho biết căn cứ quy hoạch giáo dục thì quận này còn thiếu 25 trường học (4 trường mầm non, 11 trường tiểu học và 10 trường THCS).

TP.HCM: Khởi công xây dựng cụm 3 trường học, tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng - Ảnh 3.

Trong khu đất công trình công cộng P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM, ảnh chụp tháng 11.2023

THÚY HẰNG

Trong các năm qua, dân số Q.Tân Bình tăng cơ học đều cao, nhất là địa bàn P.15, P.13, P.14 và những phường có nhiều chung cư. Đặc biệt, năm học 2023-2024, toàn quận tăng khoảng 1.000 học sinh vào lớp 6, nhưng thiếu trường lớp làm ảnh hưởng đến chỗ học của học sinh và việc triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018. Toàn quận hiện nay cũng không có trường THCS nào là trường tiên tiến, hội nhập quốc tế.

Việc xây dựng cụm 3 trường học gồm mầm non, tiểu học, THCS tại P.6 theo chuẩn trường quốc gia, trường tiên tiến, hội nhập quốc tế, đảm bảo chỉ tiêu theo Quyết định số 07 năm 2022 của UBND TP.HCM. Khi xây dựng xong cụm 3 trường này, Q.Tân Bình sẽ đạt con số 294 phòng học/10.000 dân; tiến gần hơn tới chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân.

Tại buổi tiếp xúc cử tri hôm 5.12 của tổ đại biểu đơn vị số 22 (HĐND TP.HCM) với chủ đề "thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục", nhiều cử tri Q.Tân Bình đã phản ánh khu đất công trình công cộng P.6 trong thời gian qua để cây cối mọc um tùm hoang hóa rất phí phạm, rác thải ô nhiễm môi trường rất nhếch nhác, và mong muốn sớm khởi công xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia tại khu đất này vì tương lai của con cháu mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.