TP.HCM: Kiểm lâm vác súng tìm khỉ phá phách tại Q.7 bắn gây mê

12/02/2023 22:55 GMT+7

Lực lượng kiểm lâm mang theo súng để bắn gây mê con khỉ đã phá phách trong khu dân cư, gây phiền hà cho người dân. Nhưng sau nhiều giờ tìm kiếm với sự hỗ trợ của người dân nhưng con khỉ vẫn biệt tăm.

Liên quan đến việc phản ảnh của người dân về một con khỉ xuất hiện tại khu dân cư ở địa bàn P.Phú Thuận (Q.7, TP.HCM) phá phách, tấn công người dân, ngày 12.2, lực lượng kiểm lâm TP.HCM phối hợp chính quyền sở tại tiến hành vây bắt khỉ.

Kiểm lâm vác súng tìm bắn gây mê con khỉ dữ phá phách ở quận 7

Kiểm lâm vác súng tìm khỉ phá phách tại Q.7 bắn gây mê - Ảnh 1.

Con khỉ vào nhà dân, leo lên bàn lấy thức ăn

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Khỉ to và dữ lắm

Theo ghi nhận, từ đầu giờ chiều 12.2, lực lượng kiểm lâm mang theo các dụng cụ phục vụ việc bắt khỉ cũng như súng để bắn gây mê con vật.

Theo chỉ dẫn của người dân, lực lượng chức năng đi đến nhiều nơi mà trước đó con khỉ hay lui tới nhưng đều tìm không thấy.

Dân hẻm quận 7 hoang mang vì con khỉ dữ phá phách, giật điện thoại

Một cư dân tại khu dân cư Nam Long (P.Phú Thuận) phản ánh với lực lượng kiểm lâm, sáng cùng ngày, vừa "chạm trán" với con khỉ. "Tôi mở cửa ra thì thấy nó ngồi trước nhà. Thấy tôi cầm cây nó nhe răng rồi nhảy lên cây chạy mất".

Một cư dân khác tại đây cũng cho biết, đã gặp con khỉ này, khi con vật nhảy từ trên cao xuống đất tấn công chó nuôi của mình. "Khỉ to và dữ lắm. Chắc hơn chục ký. Chó nhà tôi 2 con mà nó còn dám xuống đánh nhau", người này nói.

Kiểm lâm vác súng tìm khỉ phá phách tại Q.7 bắn gây mê - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tìm con khỉ phá phách trong khu dân cư để bắn gây mê

TRẦN KHA

Anh Châu, một người sống tại Miếu Bà Bướm (P.Phú Thuận) cho hay, con khỉ xuất hiện tại khu vực miếu hơn 1 năm nay. Con khỉ thường vào miếu lấy trái cây, đồ cúng. Tuy nhiên, đến tối muộn vẫn không thấy con vật này xuất hiện nơi đây. Vất vả sau nhiều giờ tìm kiếm của cơ quan chức năng cùng người dân, con khỉ vẫn biệt tăm.

Khổ sở vì khỉ phá phách

Trước đó, người dân sống tại các hẻm đường Huỳnh Tấn Phát (P.Phú Thuận) phản ánh rất khổ sở khi một con khỉ không rõ từ đâu, xuất hiện trong khu dân cư phá phách, gây phiền hà cho người dân.

Khỉ leo trèo lên các mái tôn gây ra tiếng động, phá phách cây trồng. Không chỉ leo mái nhà, khỉ còn đột nhập vào bên trong nhà dân lấy đồ ăn, gây vỡ đồ đạc. Khi bị xua đuổi, con khỉ này còn tấn công lại.

"Nó quậy phá quá. Trái cây tôi mới bày ra cúng là nó đến lấy rồi. Đồ đạc làm ngã bể", một cư dân hẻm 1135 đường Huỳnh Tấn Phát cho biết.

Kiểm lâm vác súng tìm khỉ phá phách tại Q.7 bắn gây mê - Ảnh 3.

Con khỉ xuất hiện trong khu dân cư gây phiền hà cho người dân

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phương (46 tuổi, người dân hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát) tỏ vẻ ngao ngán vì liên tục bị khỉ leo lên nóc nhà gây ra tiếng động. Thậm chí ông còn bị con khỉ này lao đến giật điện thoại.

"Sợ, con khỉ này dữ lắm. Thấy nó tôi lấy điện thoại ra quay; tưởng đánh nó nhe nanh, khè mình. Nó lao đến giật điện thoại, tôi lùi lại té ngã", ông Phương nói.

Cũng theo ông Phương, xóm có nhiều trẻ nhỏ, việc xuất hiện con khỉ trong khu dân cư khiến người dân rất lo lắng.

Theo kiểm lâm, qua hình ảnh con khỉ do người dân cung cấp, bước đầu xác định đây là con khỉ đuôi dài có tên khoa học là Macaca fascicularis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Khi phát hiện khỉ nói riêng và các loài động vật hoang dã nói chung xuất hiện ở khu dân cư, người dân không nên tự ý bẫy, bắt, mà cần báo ngay cho chính quyền địa phương và thông tin cho cơ quan kiểm lâm để có biện pháp xử lý kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.