TP.HCM kiến nghị bố trí 4.500 tỉ đồng để hoàn thành 3 bệnh viện cửa ngõ

09/03/2023 11:38 GMT+7

UBND TP.HCM cho biết 3 bệnh viện cửa ngõ gồm: Thủ Đức, Hóc Môn và Củ Chi sẽ hoàn thành trong năm 2023, đồng thời kiến nghị bố trí 4.500 tỉ đồng mua sắm trang thiết bị.

Kiến nghị bố trí 4.500 tỉ đồng mua sắm thiết bị cho 3 bệnh viện cửa ngõ 

Nội dung trên được UBND TP.HCM khẳng định trong báo cáo gửi Bộ KH-ĐT về tiến độ 3 dự án bệnh viện cửa ngõ TP.HCM. 

Trong đó, Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi có tổng mức đầu tư 1.854 tỉ đồng, khởi công giữa tháng 1.2021; Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn gần 1.900 tỉ đồng, khởi công tháng 1.2021. Còn Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức có tổng mức đầu tư hơn 1.910 tỉ đồng, khởi công tháng 11.2021. Cả 3 dự án này dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Theo UBND TP.HCM, việc đầu tư trang thiết bị đồng bộ cho 3 bệnh viện này là hết sức cần thiết, nhằm góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, giảm áp lực cho các bệnh viện hiện hữu khu vực trung tâm.

TP.HCM cam kết hoàn thành 3 bệnh viện cửa ngõ trong năm 2023 - Ảnh 1.

Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức khởi công hồi tháng 11.2021, dự kiến hoàn thành trong năm 2023

DUY TÍNH

Tuy nhiên, vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025 đã được Quốc hội và Thủ tướng giao chỉ có thể đảm bảo khả năng cân đối bố trí cho các dự án chuyển tiếp, các dự án đã có chủ trương đầu tư và dự án có tính liên kết vùng thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông. 

Trong khi đó, vốn đầu tư công trung hạn đã giao không đủ khả năng cân đối để bố trí cho các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của 3 bệnh viện cửa ngõ.

Do vậy, UBND TP.HCM đề xuất Bộ KH-ĐT và Bộ Tài chính bố trí vốn cho 3 dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho 3 bệnh viện trên với tổng vốn 4.500 tỉ đồng (mỗi bệnh viện 1.500 tỉ đồng).

Xem nhanh 12h ngày 9.3: Nhiều người 'bỏ rơi' cầu thang bộ | Giả danh đại tá lừa ca sĩ nổi tiếng

Tổng vốn đầu tư hoàn chỉnh 3 bệnh viện hơn 10.100 tỉ đồng

Trong buổi làm việc với lãnh đạo TP.HCM hồi tháng 8.2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo UBND TP.HCM rà soát, điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được giao từ các dự án chưa thực sự cấp thiết và bố trí từ các nguồn vốn hợp pháp khác (tăng thu, tiết kiệm chi) để bổ sung cho 3 bệnh viện.

Đồng thời, các bộ ngành phối hợp TP.HCM đề xuất phương án bổ sung vốn cho 3 dự án bệnh viện từ số vốn điều chỉnh giảm các dự án không có khả năng giải ngân hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

TP.HCM cam kết hoàn thành 3 bệnh viện cửa ngõ trong năm 2023 - Ảnh 2.

Việc hoàn thành 3 bệnh viện cửa ngõ sẽ giảm áp lực khám chữa bệnh cho các bệnh viện khu vực trung tâm TP.HCM

NGỌC DƯƠNG

Nếu được phân bổ vốn kịp thời, UBND TP.HCM khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành các dự án mua sắm trang thiết bị trong giai đoạn 2023 - 2025.

TP.HCM cũng cam kết cân đối bố trí đủ nguồn vốn từ ngân sách thành phố để đầu tư xây dựng hoàn thành 3 bệnh viện với tổng mức đầu tư hơn 5.600 tỉ đồng trong năm 2023. Như vậy, tổng vốn đầu tư để hoàn chỉnh 3 bệnh viện cả về cơ sở vật chất, hạ tầng khuôn viên và trang thiết bị y tế là hơn 10.100 tỉ đồng.

Khi hoàn thiện, 3 bệnh viện cửa ngõ sẽ có cơ sở vật chất hoàn chỉnh, trang thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân TP.HCM và các tỉnh phía nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.