TP.HCM làm gì để giảm quá tải cho các bệnh viện?

TP.HCM làm gì để giảm quá tải cho các bệnh viện?

17/08/2024 09:26 GMT+7

Trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành y tế đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động để đáp ứng tình hình quá tải, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng sự hài lòng cho người bệnh.

Tình trạng quá tải diễn ra đã lâu nay, liên tục gia tăng và vẫn chưa có lời giải. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã đón tiếp hơn 20 triệu lượt người khám ngoại trú, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là con số đáng chú ý về tình hình khám chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM do bà Lê Thiện Quỳnh Như, Chánh Văn phòng Sở Y tế cung cấp trong buổi họp báo thường kỳ vào chiều 15.8. Theo bà Quỳnh Như, ngành y tế đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động để đáp ứng tình hình quá tải, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng sự hài lòng cho người bệnh.

Đặc biệt, Sở Y tế TP.HCM tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ngay từ khâu tiếp nhận, khám chữa bệnh đến khi xuất viện để để giảm tình trạng quá tải và giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh.

TP.HCM làm gì để giảm quá tải cho các bệnh viện?

Về giải pháp bền vững, ngành y tế thành phố xây dựng, phát triển mạng lưới phòng chống ung thư vùng; chú trọng phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao từ y tế cơ sở đến y tế chuyên sâu qua các đề án như “Hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực y tế của TP.HCM giai đoạn từ nay đến 2035 và những năm tiếp theo”, “Củng cố và nâng cao năng lực y tế huyện Cần Giờ từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” hay “Chính sách đặc thù phát triển cộng tác viên sức khỏe cộng đồng tại TP.HCM”.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM cũng thông tin thêm trong năm nay, TP.HCM sẽ đưa 3 bệnh viện cửa ngõ đi vào hoạt động và sơ kết 1 năm triển khai Đề án nâng cao năng lực Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (tức HCDC), hướng đến phục vụ người dân tốt hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.