TP.HCM: Lần đầu tiên, Bệnh viện H.Bình Chánh thay máy tạo nhịp tim vĩnh viễn

Duy Tính
Duy Tính
01/12/2022 18:34 GMT+7

Với việc thực hiện kỹ thuật thông tim, can thiệp mạch, đặt máy tạo nhịp tim, Bệnh viện H.Bình Chánh sẽ giúp bệnh nhân huyện nhà không phải lên tuyến trên.

Ngày 1.12, bác sĩ Võ Ngọc Cường, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, Bệnh viện H.Bình Chánh được sự hỗ trợ của các chuyên gia Viện Tim, lần đầu tiên tại bệnh viện đã thực hiện thay máy tạo nhịp tim vĩnh viễn thành công.

Các bác sĩ đang đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bệnh nhân

BVCC

Theo đó, năm 2001, nữ bệnh nhân Võ Thị Soi S. (69 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) bị suy nút xoang, rung nhĩ đáp ứng thất chậm, tăng huyết áp và được đặt máy tạo nhịp tim 1 buồng tại bệnh viện tuyến trên. Năm 2011, bệnh nhân được thay máy tạo nhịp tim tại bệnh viện tuyến trên với lý do máy cũ hết hạn.

Ngày 29.11, bệnh nhân nhập vào Bệnh viện H.Bình Chánh để thực hiện thay máy tạo nhịp vĩnh viễn vì máy tạo nhịp bệnh nhân còn hạn sử dụng 1 tháng.

Ngày 1.12, sau 50 phút thực hiện, các chuyên gia Viện Tim và ê kíp bác sĩ Bệnh viện H.Bình Chánh đã thực hiện thay máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bệnh nhân thành công.

Sau phẫu thuật thay máy tạo nhịp tim, sức khỏe bệnh nhân ổn định và chuyển về khoa nội theo dõi điều trị tiếp. Những ngày tiếp theo, bệnh nhân được điều trị kháng sinh, giảm đau, kiểm soát huyết áp và sẽ kiểm tra máy trước khi xuất viện…

Từ tháng 8.2022 đến nay, Bệnh viện H.Bình Chánh thực hiện thành công gần 10 ca đặt stent can thiệp mạch vành. Lần này là thay máy tạo nhịp tim đầu tiên. Với việc thực hiện được kỹ thuật thông tim can thiệp, Bệnh viện H.Bình Chánh sẽ giúp bệnh nhân huyện nhà và khu vực lân cận không cần phải đi xa, lên tuyến trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.