Đặt máy tạo nhịp tim, cứu cụ ông 96 tuổi thở yếu, không nhận biết xung quanh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
09/10/2022 18:30 GMT+7

Các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí vừa cứu sống cụ ông 96 tuổi nhập viện trong tình trạng thở yếu, không còn nhận biết được xung quanh, nhịp tim rất chậm.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa cứu sống cụ ông 96 tuổi trong tình trạng lơ mơ, thở yếu, không còn nhận biết được xung quanh, nhịp tim rất chậm, rời rạc.

Ngày 9.10, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ Khoa Nội tim mạch của bệnh viện này vừa tiến hành đặt máy tạo nhịp cứu sống cụ ông H.V.C (96 tuổi, trú tại P.Nam Khê, TP.Uông Bí) nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

bvcc

Theo người nhà bệnh nhân, cụ C. được phát hiện bị ngất ở nhà và ngã ra nền nhà. Sau đó người thân nhanh chóng chuyển cụ đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu.

Khi đến Bệnh viện, cụ C. trong tình trạng lơ mơ, thở yếu, không còn nhận biết được xung quanh, nhịp tim rất chậm, rời rạc chỉ có 40 lần/phút. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết của bác sĩ, người bệnh được chẩn đoán block nhĩ thất độ 3 và chỉ định đặt máy tạo nhịp tạm thời.

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Bảng - khoa Nội tim mạch, việc cấp cứu, đặt máy tạo nhịp kịp thời đã giúp cụ C. tránh được những cơn ngất lịm, nguy cơ có thể đột tử do ngưng tim. Tiếp đó, người bệnh được chuyển lên khoa Nội tim mạch để điều trị rối loạn nhịp.

Khi sức khỏe người bệnh ổn định, các bác sĩ nhận định trường hợp block nhĩ thất của cụ C. hoàn toàn không hồi phục. Do đó việc đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn là bắt buộc để duy trì sự sống cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Sau khi tư vấn và thảo luận cùng gia đình bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn cho cụ C. Kết quả sau can thiệp và điều trị tốt, nhịp tim của người bệnh đã về với chỉ số như người hoàn toàn khỏe mạnh.

Cũng theo các bác sĩ bệnh viện, người bệnh thông thường, nhịp tim dao động từ 60 - 100 lần/phút, nếu dưới 60 lần/phút là nhịp chậm.

Vì vậy, khi có các triệu chứng sớm như ngất, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, tức ngực, khó thở, người bệnh cần chủ động đi khám bệnh là cách có thể phát hiện bệnh sớm giúp tránh cho người bệnh những biến chứng không mong muốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.