TP.HCM: Lãnh án tử hình vì vận chuyển túi xoài chứa gần 20 kg ma túy

26/08/2022 17:09 GMT+7

Nhận lời người đàn ông không rõ lai lịch để vận chuyển túi xoài bên trong chứa gần 20 kg ma túy với tiền công 20 triệu đồng, bị cáo Võ Văn Hưng nhận mức án tử hình.

Ngày 26.8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Võ Văn Hưng (40 tuổi, ngụ Đồng Tháp) mức án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ sáng 8.6.2021, Tổ công tác thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Bộ đội biên phòng phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Trạm CSGT Tân Túc thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM và Công an P.An Lạc, Q.Bình Tân phát hiện Hưng đang ngồi trên xe ô tô có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra.

Bị cáo Võ Văn Hưng (40 tuổi, ngụ Đồng Tháp) tại phiên tòa

SONG MAI

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại cốp sau chiếc ô tô có 1 túi, bên trong đựng 19 túi ni lông chứa tinh thể không màu. Qua giám định, đây là ma túy loại methamphetamin, tổng trọng lượng gần 20 kg.

Quá trình điều tra, Hưng khai vào khoảng tháng 2.2021, Hưng quen biết với một người đàn ông không rõ lai lịch thường đến TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để buôn bán. Chiều 7.6.2021, người đàn ông này gọi điện thuê Hưng chuyển một giỏ xoài từ Đồng Tháp tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) với tiền công 20 triệu đồng.

Hưng đồng ý và thuê xe ô tô tới điểm hẹn lấy giỏ xoài của người đàn ông kia và đi lên TP.HCM giao hàng. Tuy nhiên, vừa đi tới đường Võ Văn Kiệt, Hưng bị bắt giữ.

Tại CQĐT, Hưng khai không biết bên trong giỏ xoài mà người đàn ông không rõ lai lịch đưa có chứa ma túy. Hưng chỉ nghĩ bên trong là hàng cấm, khi thấy số tiền công quá cao, do hoàn cảnh khó khăn nên đã đồng ý thực hiện.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo khai được thuê với tiền công 20 triệu đồng để vận chuyển giỏ xoài, không biết được bên trong có ma túy. HĐXX nhận thấy đó chỉ là lời khai một chiều của bị cáo, không có chứng cứ chứng minh. Vì vậy, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Về đối tượng đưa ma túy cho Hưng vận chuyển, do Hưng khai không rõ lai lịch, địa chỉ nên CQĐT không có cơ sở điều tra, xác minh xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.