TP.HCM: Nhiều trường THPT lớn giảm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, vì sao?

Bích Thanh
Bích Thanh
14/04/2023 06:05 GMT+7

Theo đề xuất, một số trường THPT tại TP.HCM giảm chỉ tiêu lớp 10 trong kỳ tuyển sinh sắp tới. Hiệu trưởng các trường đã đưa ra lý do cho đề xuất này.

Theo dự kiến, vào khoảng giữa tháng 4, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố chỉ tiêu lớp 10 năm học 2023-2024. Căn cứ vào đó, học sinh sẽ chọn và đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 đến hết ngày 8.5.

TP.HCM: Một số trường THPT lớn giảm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10,  vì sao? - Ảnh 1.

Học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong buổi lễ ra trường. Năm học 2023-2024 trường sẽ giảm chỉ tiêu lớp song ngữ Pháp và một lớp không chuyên.

NGỌC LONG

Được biết, vào cuối tuần trước, Sở GD-ĐT đã có buổi họp bàn về chỉ tiêu lớp 10 cho năm học mới với lãnh đạo các trường THPT. Theo đó, các trường THPT đã đưa ra những đề xuất về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho đơn vị mình.

Chẳng hạn, năm học 2023-2024, Trường THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh) đề xuất tuyển 945 chỉ tiêu lớp 10, với 23 lớp. Trong đó, có 6 lớp chuyên toán, vật lý, hóa học, ngữ văn, tiếng Anh, tin học cùng 3 lớp tiếng Anh tích hợp và 14 lớp thường. So với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 thì năm học mới 2023-2024, Trường THPT Gia Định đề xuất tuyển giảm một lớp 10. Một thành viên của ban giám hiệu cho hay, thực ra nhà trường không đề xuất giảm chỉ tiêu mà đề xuất 23 lớp tương tự như tuyển sinh năm trước. Do năm học 2022-2023 là lứa học sinh sinh năm 2007, được quan niệm là "heo vàng", số lượng học sinh tăng cao nên Sở GD-ĐT đã có những điều chỉnh về chỉ tiêu, đề nghị trường tăng thêm một lớp để các trường cùng san sẻ áp lực dân số. Như vậy, năm học 2023-2024 sắp tới, trường đề xuất chỉ tiêu quay trở lại như trước năm học 2022-2023.

Còn theo lãnh đạo Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, năm học mới nhà trường đề xuất giữ nguyên chỉ tiêu các lớp chuyên như năm học trước. Cụ thể, trường sẽ tuyển các lớp chuyên toán, vật lý, hóa học, ngữ văn, tiếng Anh, mỗi môn 2 lớp. Còn các môn tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung, sinh học, địa lý, lịch sử, tin học, mỗi môn sẽ tuyển một lớp. Bên cạnh đó, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thông tin, năm học 2023-2024, nhà trường sẽ giảm chỉ tiêu lớp song ngữ Pháp và một lớp không chuyên.

Theo lý giải của lãnh đạo Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, chỉ tiêu tuyển sinh được xây dựng căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất cũng như nhu cầu học tập của học sinh. Trường giảm chỉ tiêu ở lớp song ngữ Pháp vì nguồn tuyển không cao, học sinh học chương trình song ngữ Pháp ở bậc THCS hầu hết đã đăng ký dự thi vào lớp chuyên Pháp. Còn lớp không chuyên thì giảm dần theo lộ trình quy định của Bộ GD-ĐT bắt đầu từ năm học 2024-2025 sẽ không còn lớp không chuyên trong trường chuyên. Đồng thời do thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở bậc THPT yêu cầu cao hơn về điều kiện cơ sở vật chất nên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đề xuất giảm ở những lớp không chuyên để giữ ổn định khối lớp chuyên của nhà trường.

TP.HCM: Một số trường THPT lớn giảm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10,  vì sao? - Ảnh 2.

Năm học 2023-2024 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa giảm chỉ tiêu do không còn tuyển lớp 10 ngoại ngữ 1 tiếng Đức

SỸ ĐÔNG

Tương tự, theo đề xuất thì năm học mới, chỉ tiêu Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cũng giảm một lớp so với năm học 2022-2023. Ông Nguyễn Minh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết điều này không ảnh hưởng đến việc tuyển sinh vào lớp 10. Sở dĩ giảm là do năm nay trường không còn tuyển lớp 10 ngoại ngữ 1 tiếng Đức vì chương trình ngoại ngữ 1 tiếng Đức ở bậc THCS đã kết thúc lộ trình từ năm học 2021-2022. Còn lại, chỉ tiêu các lớp chuyên và lớp không chuyên của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vẫn giữ nguyên như kỳ tuyển sinh 2022-2023.

TP.HCM: Một số trường THPT lớn giảm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10,  vì sao? - Ảnh 3.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học mới của Trường THPT Lê Quý Đôn dựa vào số lượng học sinh lớp 12 ra trường vào tháng 6 tới

NGỌC DƯƠNG

Với mô hình trường tiên tiến, theo dự kiến, Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3) đề xuất tuyển 525 học sinh lớp 10, giảm 35 học sinh so với mùa tuyển sinh năm 2022. Bà Bùi Minh Tâm, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học mới dựa vào số lượng học sinh lớp 12 ra trường vào tháng 6 tới. Trường có cơ sơ vật chất đáp ứng tổng số 44 lớp/3 khối nên chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp sẽ tùy thuộc vào số học sinh hoàn thành lớp 12.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một chuyên viên của phòng chuyên môn phụ trách công tác xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết căn cứ trên đề xuất của mỗi trường, Sở sẽ tính toán, cân đối để quyết định chỉ tiêu cụ thể cho từng trường. Dự kiến Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trong vài ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.