TP.HCM: Nhiều vụ tai nạn chết người do vượt đèn tín hiệu

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
04/10/2024 12:56 GMT+7

Theo Công an TP.HCM, việc không chấp hành đèn tín hiệu giao thông đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông chết người.

Ngày 4.10, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đưa ra cảnh báo về việc không chấp hành đèn tín hiệu giao thông dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả chết người.

PC08 cho biết, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, gây thiệt hại về tài sản và tính mạng đối với người tham gia giao thông.

TP.HCM: Nhiều vụ tai nạn chết người do vượt đèn tín hiệu- Ảnh 1.

Hiện trường vụ 2 sinh viên tử vong do chạy xe vượt đèn đỏ

ẢNH: PC08

2 sinh viên tử vong do chạy xe vượt đèn đỏ

Điển hình, ngày 21.9, anh N.V.T. (29 tuổi, quê Lâm Đồng) chạy xe đầu kéo trên QL1, hướng từ đường Võ Thị Thừa về đường Vườn Lài.

Khi đến giao lộ QL1 - Vườn Lài (P.An Phú Đông, Q.12), anh T. đã vượt đèn vàng, tông vào xe máy do bà B.T.Y (60 tuổi, ở Q.Bình Tân) cầm lái. Sau vụ tai nạn, bà Y. được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Một vụ tai nạn khác, khoảng 4 giờ 30 ngày 15.3, anh Đ.T.V (21 tuổi, quê Đồng Nai, sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM) chạy xe máy chở chị N.L.C (19 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, sinh viên trường Đại học Văn Lang) trên đường Đinh Tiên Hoàng, khi đến ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Đình Chiểu (P.Đa Kao, Q.1) thì anh V. chạy xe vượt đèn đỏ, tông trực diện đầu ô tô khách 47 chỗ. Do tông quá mạnh khiến xe máy văng hàng chục mét vào lề đường, anh V. và chị C. tử vong tại chỗ...

TP.HCM: Nhiều vụ tai nạn chết người do vượt đèn tín hiệu- Ảnh 2.

Nhiều vụ tai nạn gây hậu quả thương tâm do vượt đèn tín hiệu giao thông

ẢNH: PC08

Theo PC08, từ các vụ tai nạn nói trên cho thấy, chỉ vì muốn tranh thủ cho bản thân vài giây mà một số người bất chấp vượt đèn đỏ, đèn vàng. Chính sự thiếu ý thức này và sự chủ quan, không tập trung khi lái xe đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc, gây thương vong cho cho chính bản thân người lái xe và những người khác cùng tham gia giao thông trên đường.

Theo quy định hiện hành, đối với các vụ TNGT mà gây ra hậu quả chết người, thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121% thì người gây tai nạn giao thông sẽ bị khởi tố vụ án hình sự.

Đối với các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, tùy theo tính chất, mức độ hành vi có liên quan đến phương tiện, giao phương tiện, đến vụ tai nạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc buộc phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.