TP.HCM: Ô tô bị nổ vỏ trên cao tốc lao qua dải phân cách tông hai xe máy

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
19/03/2023 15:05 GMT+7

Chiếc ô tô đang di chuyển với tốc độ cao trên cao tốc thì bất ngờ nổ bánh sau, lao qua dải phân cách, tông 2 xe máy làm ít nhất hai người bị thương. Chiếc ô tô bị lật ngửa.

Đến hơn 14 giờ ngày 19.3, đơn vị quản lý đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý hiện trường, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và 2 xe máy.

TP.HCM: Nổ bánh xe, ô tô lao qua dải phân cách tông xe máy trên cao tốc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

CTV

Theo đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, xe ô tô 4 chỗ biển số TP.HCM chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do một nam tài xế điều khiển, hướng đi tỉnh Đồng Nai.

Khi cách nút giao Đỗ Xuân Hợp (P.An Phú, TP.Thủ Đức) khoảng 700 m thì ô tô bất ngờ bị nổ bánh sau, loạng choạng rồi húc văng dải phân cách, lao qua làn đường xe máy. Chiếc ô tô tiếp tục tông ngã 2 xe máy. Vụ việc làm ít nhất hai người phụ nữ bị thương.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô lật ngửa, chắn hết làn đường xe máy. 2 chiếc xe máy hư hỏng nặng. Trong đó, 1 chiếc văng xa khoảng 7 m, chiếc xe máy còn lại bị kẹt giữa ô tô với rào chắn đường cao tốc. Vụ việc làm tuyến đường qua khu vực này bị ùn tắc nghiêm trọng.

TP.HCM: Nổ bánh xe, ô tô lao qua dải phân cách tông xe máy trên cao tốc - Ảnh 2.

Chiếc ô tô lật ngửa trong làn đường xe máy

CTV

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT (thuộc Cục CSGT - Bộ Công an) đã phối hợp đơn vị quản lý đường cao tốc, Công an TP.Thủ Đức, đến hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông.

Đến hơn 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương xử lý hiện trường, khắc phục hậu quả từ vụ tai nạn giao thông, làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ tai nạn.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.