TP.HCM: Phá "ổ" cờ bạc lớn do 2 con ruột của Hà “trề” tổ chức

23/03/2007 00:46 GMT+7

Đến 11 giờ ngày 22.3, Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM mới hoàn tất hồ sơ xử lý 46 người liên quan đến "ổ" cờ bạc do 2 con ruột của Hà "trề" tổ chức, điều hành bị triệt phá vào khuya ngày 21.3.

Hành trình truy xét "ổ" bạc - hậu Năm "cam" Sau nhiều tháng điều nghiên, lực lượng trinh sát Đội 5 đã quyết định bóc gỡ "ổ" bạc quy mô lớn do Trang "hí" và Dũng "liều" tổ chức. Song dường như bọn chúng đánh "hơi" nghi bị sờ gáy cho nên thường xuyên di dời địa điểm để tránh khỏi vòng vây công an.

Mặc dù chưa bắt quả tang nhưng quy mô, đối tượng tổ chức của "ổ" bạc đã được cơ quan công an nắm rất rõ: "ổ" bạc này do Trang "hí", Dũng "liều" là con của Hà "trề" và Luông "điếc" (đối tượng liên quan đến chuyên án Năm "cam" và đồng bọn), Nguyễn Ngọc Tuấn (tự Tuấn "nhóc") - tay giang hồ khét tiếng điều hành. Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007, PC14 đã phát hiện "ổ" cờ bạc này hoạt động ì xèo tại khu vực chùa Linh Sơn ở hẻm 72 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.22, Q.Bình Thạnh và tại nhà của Luông "điếc" số 47/6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh. Công an Q.Bình Thạnh vừa định bắt tay vào cuộc thì bọn chúng di dời đi nơi khác. 2 điểm trên bị động, bọn chúng tức tốc dời về căn nhà thuê trên đường Pham Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh.

Chưa được bao lâu, bọn chúng lại chuyển sang địa điểm khác ở hẻm chùa Bát Nhã trên đường Bùi Đình Túy, rồi đến căn nhà ở đường Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh) hoạt động. Đến 18.3.2007, bọn chúng tiếp tục di chuyển đến thuê nhà số 10 C1B đường Rạch Miễu, P.7, Q.Phú Nhuận tiếp tục sát phạt.

Sau một thời gian dài theo dõi, lúc 23 giờ 10 phút ngày 21.3, khoảng 40 trinh sát của Đội 5 (PC14) phối hợp cùng với Công an Q.Phú Nhuận đã bất ngờ ập vào kiểm tra căn nhà 10C1B đường Rạch Miễu và bắt quả tang 46 người đang say máu sát phạt tại đây. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ hơn 73 triệu đồng tiền mặt, 8 bộ bài, 1.950 USD, 25 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác dùng để ghi số đề và cá cược bóng đá.

Điểm mặt các con bạc chuyên nghiệp cộm cán

Theo thông tin ban đầu, Trang "hí" còn tên gọi khác là Trang "hề" là cô con gái tai tiếng của Hà "trề" - nhân vật nổi đình nổi đám thời Năm "cam". Thị đã 3 lần bị bắt về tội đánh bạc và 1 lần về tội cướp giật. Khi chồng (Luông "điếc") đi ở tù thì Hà "trề" cặp với Minh "bu" - đã bị tử hình về tội giết người trong chuyên án Năm "cam" và đồng bọn. Năm "cam" có lai lịch xuất thân từ hẻm 98F Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1 - nơi nổi tiếng cờ bạc, bảo kê... Hà "trề", Trang "hí", Dũng "liều" cũng sinh ra và lớn lên từ con hẻm 98F Lê Lai nổi tiếng này cho nên từ thời Năm "cam" đến nay tiếng tăm của Hà "trề" cũng như Trang "hí", Dũng "liều" vẫn rất lớn.











Các con bạc tại hiện trường

Vì vậy, không ngạc nhiên khi các con bạc tham gia sát phạt ở "ổ" cờ bạc của Trang "hí" đa phần là con bạc chuyên nghiệp, các đối tượng tiền án, tiền sự, có máu mặt trong giới giang hồ... Kể cả các nhân vật chủ chốt điều hành ổ bạc này cũng đều có tiền án tiền sự như: Trang "hí" bị tuyên án 3 năm tù về tội tổ chức đánh bạc; Tuấn "nhóc" bị tuyên án 8 tháng tù treo về tội cướp giật; Dũng "liều" thì bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng... Trở lại "ổ" cờ bạc của Trang "hí", sau khi Tuấn "nhóc" đứng tên thuê căn nhà 3 tầng lầu (10  C1B Rạch Miễu, P.7, Q.Phú Nhuận) với giá 8 triệu đồng/tháng để cùng Trang "hí", Dũng "liều" tổ chức đánh bạc, việc đầu tiên mà Tuấn "nhóc" làm là tuyển chọn các trợ thủ đắc lực có tiếng trong giới giang hồ để phát hỏa (chia bài), cảnh giới công an, lo cơm nước phục vụ con bạc, gồm: Nguyễn Việt Cường (Cường Huy, 40 tuổi, ngụ ở Q.1), Trương Minh Tâm (Quân "đen", 33 tuổi, ngụ ở Q.1, 20 tháng tù về tội đánh bạc), Lâm Minh Thế (30 tuổi, ngụ ở Q.1), Hà Thị Kim Thoa (52 tuổi, ngụ ở Q.Bình Thạnh)...

Bước đầu bọn chúng khai nhận, hằng ngày, bọn chúng tổ chức đánh bài cào và xập xám tại 4 căn phòng ở lầu 1, lầu 2, từ 21 giờ đến 4 giờ sáng. Trong lúc đánh bài, có người chia bài, canh cửa, phục vụ ăn uống tại chỗ, xe gắn máy được gửi 3 điểm gần đó, bố trí 3 đối tượng canh công an và đón con bạc từ xa (rồi dẫn vào nhà từng người để tránh sự phát hiện của công an và nhân dân xung quanh). Tại trụ sở công an, Trang "hí" khai nhận: tổ chức đánh bạc từ ngày 20.2.2007 tại hẻm 72 Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh), sau đó dời về hẻm chùa Bát Nhã trên đường Bùi Đình Túy (Q.Bình Thạnh)... Mỗi ngày có từ 30 - 40 con bạc tham gia sát phạt; trung bình thu tiền xâu 300.000 đồng/ván. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy - Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.