TP.HCM: Phạt 2 quán cà phê trên đường Nguyễn Huệ, Q.1 cho khách ngồi uống tại chỗ

Trác Rin
Trác Rin
28/05/2021 16:22 GMT+7

Trưa 28.5, tổ công tác của UBND P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM ), lập biên bản xử phạt hành chính 2 quán cà phê trên đường Nguyễn Huệ, vì cho khách ngồi uống tại chỗ, vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 .

Khoảng 11 giờ ngày 28.5, trong quá trình tuần tra, nhắc nhở người dân, hàng quán thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, tổ công tác liên ngành của UBND P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) phát hiện nhiều khách ngồi uống cà phê tại quán ở đường Nguyễn Huệ, nên lập biên bản xử phạt.
Tổ công tác ghi lại hình ảnh, sau đó vào bên trong quán làm việc với người quản lý của 2 quán cà phê, ở cùng địa chỉ 99 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé.

TP.HCM thêm 14 ca Covid-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Tổ công tác của UBND P.Bến Nghé lập biên bản xử lý quán cà phê để khách ngồi tại quán

UBND P.BẾN NGHÉ CUNG CẤP

Khoảng 11 giờ 15, khách uống cà phê trong quán ra về, tổ công tác yêu cầu nhân viên quán chỉ được bán mang đi, không phục vụ khách ngồi tại quán.
Khoảng 12 giờ cùng ngày, tổ công tác lập biên bản xử phạt hành chính 2 quán cà phê trên cùng về lỗi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng”. Mức xử lý của lỗi này là phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Lực lượng trật tự đô thị thuộc UBND P.Bến Nghé vào quán lập biên bản xử lý vì để khách ngồi uống cà phê tại quán 

UBND P.BẾN NGHÉ CUNG CẤP

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Bến Nghé cho biết, cơ sở để xử phạt 2 quán cà phê với mức tiền trên, tổ công tác áp dụng theo Điều 12, Khoản 3, Nghị định 117/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Phạt nặng một quán cà phê ở Đà Nẵng phục vụ khách tại chỗ bất chấp lệnh cấm để phòng Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.