TP.HCM phát động ủng hộ 'Vì Trường Sa xanh'

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
17/04/2023 19:26 GMT+7

TP.HCM kêu gọi ủng hộ chương trình 'Vì Trường Sa xanh' nhằm để cải tạo thổ nhưỡng, trồng rau xanh, các loại cây, đặc biệt là các loại cây chắn sóng... trên các đảo.

Ngày 17. 4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát động ủng hộ chương trình "Vì Trường Sa xanh" từ nay đến năm 2025, tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình là 76 tỉ đồng.

Theo bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đa số các đảo thuộc quần đảo Trường Sa có diện tích nhỏ, chất đất chủ yếu là cát và san hô vụn, cộng với khí hậu khắc nghiệt làm cho việc trồng cây xanh gặp nhiều khó khăn.

Thông qua chương trình, TP.HCM huy động kinh phí để tham gia cải tạo thổ nhưỡng, mua các cây giống, hạt giống rau, vật tư, phân bón để trồng, chăm sóc cây xanh trên các đảo, từ đó hướng đến việc phủ xanh, tạo nguồn rau xanh cho quân và dân Trường Sa.

Bà Trần Kim Yến cho biết TP.HCM luôn là thành phố "cùng cả nước - vì cả nước". Điều này được thể hiện qua các hoạt động chăm lo an sinh, hỗ trợ đồng bào khó khăn, bị ảnh hưởng bão lũ, thiên tai, các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo...

TP.HCM phát động ủng hộ 'Vì Trường Sa xanh' - Ảnh 2.

Cây xanh ở đảo Sinh Tồn

PHẠM THU NGÂN


Chương trình "Vì Trường Sa xanh" là hoạt động sẻ chia tình cảm, động viên cán bộ, chiến sĩ vững niềm tin, an tâm công tác bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Nhân chương trình phát động 'Vì Trường Sa xanh', các địa phương và 18 đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký đóng góp với số tiền hơn 19,3 tỉ đồng.

Các cá nhân, tổ chức tham gia đóng góp cho chương trình có thể trực tiếp đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (địa chỉ số 55 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1) hoặc chuyển khoản đến Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", số tài khoản: 118000048170, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.