TP.HCM: Phục hồi nguyên bản tượng Trần Nguyên Hãn

31/08/2022 17:50 GMT+7

Tượng Trần Nguyên Hãn và bệ tượng được phục hồi theo nguyên bản, xung quanh trồng thêm cây xanh có tán lớn tạo bóng mát, dự kiến hoàn thành vào dịp khánh thành tuyến metro số 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa thống nhất với phương án đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về vị trí đặt tượng Quách Thị Trang và tượng Trần Nguyên Hãn tại khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành.

Tượng Trần Nguyên Hãn và bệ tượng được phục hồi theo nguyên bản, bằng chất liệu bền vững hơn.

Vị trí đặt tượng cũng sẽ bố trí thêm cây xanh có tán lớn tạo bóng mát, hình dáng đẹp phù hợp với không gian cảnh quan khu vực.

Thiết kế chi tiết khu vực, vị trí tiểu đảo cũng như khái toán kinh phí đầu tư tiếp tục được hoàn thiện.

Khu vực quảng trường Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành đang được dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng trước ngày 15.9

nhật thịnh

UBND Q.1 được giao làm chủ đầu tư thực hiện công tác cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành và nút giao thông vòng xoay đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi (bùng binh Cây Liễu).

Kinh phí cải tạo từ nguồn xã hội hóa, công tác cải tạo hoàn thành cùng thời điểm với việc khánh thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hiện các lô cốt, rào chắn trước chợ Bến Thành đang được dọn dẹp, sau đó trải bê tông nhựa, hoàn thành trước ngày 15.9.

Tượng đài Trần Nguyên Hãn được xây dựng từ trước năm 1975, được làm bằng xi măng. Tượng từng được trùng tu, phục chế 2 lần, chân phải từng bị rơi xuống đất vào năm 2013.

Gần 8 năm trước, tượng Trần Nguyên Hãn được di dời về công viên Phú Lâm (Q.6) để phục vụ dự án xây dựng nhà ga Bến Thành, thuộc tuyến metro số 1.

Phía trước tượng Trần Nguyên Hãn là tượng bán thân Quách Thị Trang. Hồi tháng 12.2014, TP.HCM di dời tượng này về công viên Bách Tùng Diệp (đường Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.