TP.HCM: Quận 10, 11 công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

13/06/2006 21:24 GMT+7

Quận 10 Mầm non: Các trường MN1, 2, 3, 2/9 nhận trẻ theo nguyện vọng của phụ huynh học sinh, MN 19/5 nhận trẻ phường (P.) 12 và theo nhu cầu, các trường phường nhận trẻ trên địa bàn. Thời gian thu nhận học sinh (HS) từ ngày 1.7.

Lớp 1: Nhận HS theo địa bàn trường đóng, phát thư mời cho phụ huynh từ ngày 15-30.6, các trường có lớp TCTA, TC tiếng Hoa đăng ký từ ngày 15-30.6, trường học 2 buổi/ngày bán trú hoặc không bán trú bắt đầu nhận từ ngày 1-15.7.

Lớp 6: Điểm chuẩn vào lớp 6 công lập như sau: HS có hộ khẩu, KT3 và hoàn thành bậc TH tại quận có tổng điểm 2 môn Toán, Tiếng Việt năm lớp 5 và điểm ưu tiên khuyến khích đạt 17,5 điểm (chương trình CCGD và chương trình phổ cập); 17 điểm (chương trình thử nghiệm) và HS hoàn thành bậc TH tại quận khác, hộ khẩu tại Q.10 có điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn. Phân tuyến như sau: Trường THCS Hoàng Văn Thụ nhận HS các P.1 đến 5, P.9, một phần P.8; Nguyễn Tri Phương (P.6, 7, một phần P.8, 14); Lạc Hồng (P.10 đến 12, một phần P.14); Trần Phú (P.13, 15); Nguyễn Văn Tố có kế hoạch tuyển sinh riêng thông báo tại trường phát đơn từ ngày 12-24.6. Hệ bán công - công lập tự chủ tài chính nhận HS hoàn thành bậc TH tại Q.10 có điểm xét tuyển là 17,25 điểm trở xuống hoặc HS có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại Q.10, học tại quận khác, chuyển về không đủ điểm vào công lập... Phân tuyến như sau: Trường THCS Cách Mạng Tháng 8 nhận HS P.11, 12, 13, 15; Sương Nguyệt Anh (P.1 đến 5, 9); Diên Hồng (P.6, 7, 8, 10, 14). Các trường TH trả hồ sơ cho HS từ ngày 15-25.6, nộp hồ sơ tại trường THCS từ ngày 1-15.7.

Quận 11

Lớp 1: Từ nay cho đến ngày 15.6, UBND các phường gửi giấy báo nhập học đến từng gia đình, ngày 3-10.7, các trường TH nhận hồ sơ nhập học. Phân tuyến cụ thể như sau: Trường TH Hưng Việt nhận HS P.1; Nguyễn Thi (P.2); Phạm Văn Hai (P.4); u Cơ (P.6); Đề Thám (P.7); Hàn Hải Nguyên (P.9); Quyết Thắng (P.11); Đại Thành (P.14); Lê Đình Chinh (P.16); Phùng Hưng (P.3 từ tổ 3 đến 19 và tổ 28 đến 54); Thái Phiên (P.3); Nguyễn Bá Ngọc (P.3, 10); Trần Văn Ơn (P.5 từ tổ 1 đến 49); Hòa Bình (P.5 từ tổ 50 đến 92, P.3 tuyến đường Hòa Bình); Lạc Long Quân (P.8 từ tổ 1 đến 7, 13, 18, 20, 21, 24, 26 đến 29 và tổ 37 đến 57); Phú Thọ (P.8, 12, 13 tổ 1 đến 14 khu phố (K.)1, tổ 15 đến 22 K.2, tổ 27 đến 30 K.3, tổ 49 K.4); Trưng Trắc (P.15, 13 tổ 23 đến 26 và tổ 31, 32, 34, 35 K.3, tổ 36 đến 39 K.4). Các trường có tuyển HS lớp TCTA là Đề Thám, Phú Thọ, Lê Đình Chinh chỉ xét tuyển HS trong chỉ tiêu đã phân tuyến, các trường Phùng Hưng, Lạc Long Quân, Trưng Trắc nhận HS có hộ khẩu và cha mẹ là cán bộ công nhân viên thuộc các cơ quan của Q.11. Có 9 trường tuyển HS tăng cường tiếng Hoa là: Phạm Văn Hai, Hòa Bình, u Cơ, Đề Thám, Hàn Hải Nguyên, Thái Phiên, Phú Thọ, Lê Đình Chinh, Lạc Long Quân, riêng Trường Lạc Long Quân tuyển HS có hộ khẩu tại Q.11. Thời gian phát và nhận hồ sơ từ ngày 19-26.6, khảo sát năng khiếu ngày 12.7. Công bố danh sách HS ngày 15.7, từ ngày 3-10.8, các trường sẽ nhận hồ sơ trái tuyến nếu còn chỉ tiêu.

Lớp 6: Tuyển tất cả các HS đã hoàn thành chương trình TH, phân tuyến như sau: Trường THCS Nguyễn Văn Phú nhận HS trường TH Phùng Hưng, Hưng Việt; Phú Thọ (Phú Thọ đạt tổng điểm 2 môn Toán, Tiếng Việt năm lớp 5 dưới 18,75 điểm, Lạc Long Quân dưới 18đ, DL Bình Thới dưới 19,5đ); Hậu Giang (Phạm Văn Hai, Lê Đình Chinh, Nguyễn Thi, Hàn Hải Nguyên); Nguyễn Minh Hoàng (u Cơ, Đề Thám); Lữ Gia (Trưng Trắc, Quyết Thắng); Lê Anh Xuân (Nguyễn Bá Ngọc, Thái Phiên và HS hoàn thành bậc TH có hộ khẩu hoặc tạm trú ở quận khác có nguyện vọng học tại Q.11); Chu Văn An (Lạc Long Quân đạt từ 18đ trở lên, DL Bình Thới 19,5đ trở lên và Phú Thọ 18,7đ trở lên); Nguyễn Huệ (nhận HS cư trú tại Q.11 dưới 18,5đ học tại Trường Hòa Bình, Đại Thành, Trần Văn Ơn, DL Đầm Sen); Lê Quý Đôn (P.5, 14 học 2 buổi/ngày đạt 18,5đ trở lên học tại Trường Hòa Bình, Đại Thành, Trần Văn Ơn, DL Đầm Sen). Trường Chu Văn An, Lê Quý Đôn tuyển HS lớp TCTA có học lực 2 môn Toán, Tiếng Việt đạt 9 điểm trở lên và xếp loại học lực giỏi cuối năm, trường tuyển lớp tăng cường tiếng Hoa là Hậu Giang, Nguyễn Văn Phú, Phú Thọ nhận HS đã tốt nghiệp tiểu học Trung văn, phát và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 27-31.6, khảo sát năng khiếu ngày 6.7.

Bích Thanh (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.