TP.HCM quan tâm bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ

18/01/2024 17:56 GMT+7

Sáng 18.1, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp

Theo báo cáo, trong năm 2023, ngành tổ chức xây dựng Đảng TP.HCM đã nỗ lực, chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng; cơ bản hoàn thành tốt các nội dung, đề án theo chương trình làm việc của cấp ủy các cấp đề ra.

Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2024 là tham mưu thực hiện chủ đề năm 2024 của Đảng bộ TP.HCM: "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội".

Song song đó, cấp ủy và người đứng đầu các cấp chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII và Đại hội XIV của Đảng.

Ngành tổ chức xây dựng đảng cũng tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp, tích cực chuẩn bị nguồn cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giai đoạn tiếp theo, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ chiến lược, người đứng đầu các cấp, cán bộ nữ, cán bộ trẻ bảo đảm tính kế thừa vững chắc.

TP.HCM quan tâm bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ- Ảnh 1.

Thành ủy TP.HCM trao thưởng cho các cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong công tác xây dựng tổ chức Đảng

SỸ ĐÔNG

Đảm bảo cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nghiên cứu, triển khai các văn bản của Trung ương về công tác này. Đây là trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Công tác xây dựng đảng là quan trọng và không thể tách rời, riêng lẻ từng nhóm giải pháp. Do đó, ban tổ chức cấp ủy đảng cần tham mưu thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, đảm bảo liên thông, tích hợp, lồng ghép các văn bản của Đảng để đạt hiệu quả cao hơn...

Về công tác cán bộ, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết thời gian qua Trung ương có nhiều văn bản về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Đây vừa là nền tảng chính trị, vừa là điều kiện thuận lợi để cấp ủy tổ chức thực hiện.

"Yêu cầu đề ra đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng là phải tham mưu, nghiên cứu sâu sắc để thực hiện nghiêm, đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ", ông Nguyễn Phước Lộc nói và lưu ý việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ở các cơ quan chính quyền.

Về việc chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM yêu cầu tổng kết đánh giá toàn diện việc triển khai các chủ trương lớn, chuẩn bị các ủy ban phục vụ đại hội. Đồng thời, rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ các cấp để chủ động tham mưu triển khai việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ; chuẩn bị nhân sự, đảm bảo cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ có triển vọng phát triển tốt.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị tham mưu đẩy mạnh kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và sắp xếp khu phố, ấp gắn với sắp xếp chi bộ ở tòa nhà chung cư.

Đối với công tác phát triển đảng viên, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị tập trung giải pháp để đảm bảo số lượng tăng 3 - 4% so với yêu cầu; tạo nguồn quần chúng ưu tú, phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và đơn vị sự nghiệp, mà trọng tâm là ngành y tế và ngành giáo dục - đào tạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.