TP.HCM: Theo chân CSGT xử phạt xe khách dừng đỗ sai quy định trên quốc lộ

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
28/02/2023 19:33 GMT+7

Bị CSGT TP.HCM xử phạt dừng đỗ sai quy định trên quốc lộ, có tài xế nói "nhà xe bắt dừng đón khách, bị phạt thì chịu thôi"...

Ngày 28.2, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM thực hiện chuyên đề tuần tra, kiểm soát xử lý xe khách vi phạm trên tuyến QL1 và QL22, đoạn gần khu vực ngã tư An Sương.

Dừng xe sai luật theo lệnh nhà xe, tài xế “méo mặt” vì bị xử phạt

"Khát nước, đau bụng nên... dừng xe"

Lúc 9 giờ 40 cùng ngày, Đội CSGT tuần tra trên QL1 (hướng từ ngã tư An Sương đi TP.Thủ Đức), khi vừa qua khỏi giao lộ với đường song hành QL22 khoảng 200 m (P.Tân Hưng Thuận, Q.12) thì phát hiện xe khách loại 16 chỗ ngồi, BS 71G - 000.85 đang đậu dưới lòng đường. Tại đây, để qua khu vực này, người đi xe máy phải chạy vào làn đường dành cho ô tô. Việc này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

TP.HCM: Theo chân CSGT xử phạt xe khách dừng đỗ sai quy định trên QL - Ảnh 1.

Xe khách dừng đỗ trên QL1 bị CSGT xử phạt lỗi dừng đỗ sai quy định

TRẦN DUY KHÁNH

Lực lượng CSGT sau đó yêu cầu nam tài xế D.V.X (60 tuổi, quê Tiền Giang) lập tức dời vị trí đỗ xe và xuống xe làm việc. Tại đây, CSGT giải thích đây là tuyến đường có gắn biển báo giao thông "cấm dừng xe và đỗ xe", vì vậy việc dừng đỗ như trên là sai quy định.

Với lỗi này, ông X. bị lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe (GPLX) 7 ngày, bị phạt 500.000 đồng (sau 7 ngày, người vi phạm đến Đội CSGT An Sương nộp phạt rồi nhận lại GPLX - NV). 

TP.HCM: Theo chân CSGT xử phạt xe khách dừng đỗ sai quy định trên QL - Ảnh 2.

Tài xế X. bị lập biên bản xử phạt

TRẦN DUY KHÁNH

Nam tài xế thừa nhận biết sai nhưng lấy lý do đang lái xe thì cảm thấy khát nước và bị đau bụng nên dừng xe thì bị phạt. "Tôi xin nhận lỗi và rút kinh nghiệm, từ nay không tái phạm", ông X. chia sẻ.

"Nhà xe bắt dừng đón khách, phạt thì chịu"

Đến 10 giờ 35 cùng ngày, xe khách giường nằm BS 51B - 262.54 của nhà xe H.N đang dừng đỗ trước cổng Bến xe An Sương khoảng 30 m, trên QL22, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, để đón trả khách, chuyển đồ đạc thì bị CSGT phát hiện, yêu cầu kiểm tra.

TP.HCM: Theo chân CSGT xử phạt xe khách dừng đỗ sai quy định trên QL - Ảnh 3.

Xe buýt thường xuyên ra vào Bến xe An Sương, việc xe khách dừng đỗ sai quy định gây mất an ninh trật tự khu vực

TRẦN DUY KHÁNH

Làm việc với CSGT, nam tài xế N.V.Đ (35 tuổi, quê Thanh Hóa) cho hay, dù biết dừng đỗ nơi có biển "cấm dừng xe và đỗ xe" là vi phạm nhưng vì nhà xe yêu cầu phải dừng đón trả khách thì phải làm theo.

TP.HCM: Theo chân CSGT xử phạt xe khách dừng đỗ sai quy định trên QL - Ảnh 4.

Xe khách của nhà xe H.N dừng đỗ chiếm lòng đường

TRẦN DUY KHÁNH

Anh Đ.Đ.T (người dân khu vực) cho hay, nhà xe H.N được lập ở trước cổng Bến xe An Sương và việc dừng, đón trả khách như vậy đã tồn tại suốt khoảng 1 năm qua. "Mỗi ngày tôi đi ra vô, xe khách đậu kín đường đi, vô cùng nguy hiểm cho người dân...", anh T. bức xúc.

TP.HCM: Theo chân CSGT xử phạt xe khách dừng đỗ sai quy định trên QL - Ảnh 5.

Hàng hóa để chiếm vỉa hè, chờ đưa lên xe khách

TRẦN DUY KHÁNH

Trong lúc CSGT đang làm việc với tài xế Đ., một xe khách khác của nhà xe H.N nối đuôi đậu vào thì được nhiều xe ôm ở đây đưa tay cảnh báo rời đi. Mặc dù các tuyến đường quanh khu vực ngã tư An Sương như QL1 và QL22 có gắn nhiều biển "cấm dừng xe và đỗ xe" nhưng các xe khách vẫn vi phạm, gây mất an ninh trật tự.

Lãnh đạo Phòng PC08 cho hay, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, sắp tới, đơn vị sẽ liên tục ra quân, kiểm soát xử lý xe khách vi phạm luật giao thông.

Xem nhanh 20h ngày 28.2: Xôn xao lăng mộ 'khủng' ở Hà Tĩnh | Nổ súng bắn nhau giữa phố Quy Nhơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.