TP.HCM thu hồi hơn 4.800 m2 'đất vàng' 8 - 12 Lê Duẩn

Phan Thương
Phan Thương
23/09/2022 07:56 GMT+7

Sáng 22.9, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM phối hợp cơ quan chức năng tổ chức thi hành án đối với bản án hiệu lực từ ngày 2.12.2021 của TAND cấp cao tại TP.HCM, về nội dung giao cho UBND TP.HCM thu hồi, quản lý, sử dụng toàn bộ khu “đất vàng” 8 - 12 Lê Duẩn (P.Bến Nghé, Q.1) theo quy định pháp luật.

Cũng trong sáng qua, UBND TP.HCM đã ủy quyền cho Sở TN-MT TP.HCM tiếp nhận và quản lý khu đất trên.

Thi hành án, bàn giao cho UBND TP.HCM quản lý khu "đất vàng" ở số 8-12 Lê Duẩn

Sáng 22.9, khu đất 8 - 12 Lê Duẩn đã được giao cho UBND TP.HCM

PHAN THƯƠNG

Khu đất 8 - 12 Lê Duẩn có tổng diện tích hơn 4.800 m2, nằm ngay trung tâm Q.1, sát Nhà thờ Đức Bà, với 3 mặt tiền đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm, Hai Bà Trưng - là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, giao cho Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TP.HCM quản lý và cho thuê.

Tuy nhiên, quá trình quản lý, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và cấp dưới đã giao đất và cho thuê đất theo hình thức chỉ định không qua đấu giá quyền sử dụng đất cho Công ty CP đầu tư Lavenue, gây thất thoát nhà nước hơn 252 tỉ đồng. Vì vậy, ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm bị điều tra, truy tố, xét xử về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.