Sáng 12.9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM) phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng phường tổ chức trao học bổng năm học 2026 - 2027 cho 94 học sinh, sinh viên.
Cùng ngày, Hội Nông dân xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) ra mắt Hội quán nông dân số và thành lập các tổ hợp tác nghề nghiệp, hỗ trợ hội viên liên kết sản xuất trong quá trình đô thị hóa.
Trao học bổng, gửi gắm niềm tin
Tại phường Tân Sơn Hòa, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao 24 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, tổng trị giá 60 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao 24 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, trị giá 41,5 triệu đồng. Công đoàn phường trao 20 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh, trị giá 20 triệu đồng, chăm lo cho con đoàn viên, người lao động.

Ông Trương Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa trao học bổng cho các em học sinh
ẢNH: T.L
Hội Khuyến học phường trao 26 suất học bổng Khuyến học, khuyến tài. Đây là đợt trao thứ hai trong tổng số 71 suất, trị giá 78,9 triệu đồng của hội dành cho năm học 2026 - 2027. Trước đó, 45 suất đã được trao ngày 7.8.
Phát biểu tại chương trình, ông Trương Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa, cho biết công tác chăm lo giáo dục, tiếp sức đến trường luôn được Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường quan tâm.

Ông Huỳnh Đông Luân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa, Chủ tịch Công đoàn phường trao học bổng cho các em học sinh
ẢNH: T.L
Theo ông Nghĩa, học bổng Nguyễn Hữu Thọ được Mặt trận phường vận động và trích từ quỹ Vì người nghèo; học bổng Nguyễn Thị Minh Khai do Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động, chăm lo con em hội viên và các em có hoàn cảnh khó khăn. Hội Khuyến học phối hợp các nhà hảo tâm thực hiện học bổng Khuyến học, khuyến tài.
Kết nối nhà nông giữa quá trình đô thị hóa
Tại xã Tân Vĩnh Lộc, 3 tổ hợp tác nghề nghiệp được thành lập gồm trồng mai vàng, ươm cây giống và trồng bưởi da xanh.
Bà Phan Thị Bích Liễu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Vĩnh Lộc, cho biết nhiều hội viên có kỹ thuật tốt nhưng còn hoạt động rời rạc, thiếu phối hợp. Trước áp lực đô thị hóa, việc tập hợp, liên kết giúp nông dân có thêm thế mạnh để duy trì sản xuất.

Ra mắt Hội quán nông dân số xã Tân Vĩnh Lộc
ẢNH: T.L
Hội quán nông dân số là nơi tiếp nhận nhu cầu của hội viên về chuyển đổi sản xuất, thông tin khoa học, công nghệ và thương mại điện tử. Từ đó, Hội Nông dân kết nối với cơ quan chuyên môn, đưa kiến thức, kỹ thuật đến bà con.
Theo ông Vũ Đình Tuân, Tổ trưởng Tổ hợp tác ươm cây giống, những người làm nghề đã liên kết từ năm 2013, trao đổi kỹ thuật, chia sẻ mối hàng và hỗ trợ nhau khi ốm đau.

Nông dân tham gia hội quán được cập nhật thêm kiến thức về chăm sóc cây trồng
ẢNH: T.L
Bà Hà Thị Lê, người trồng bưởi da xanh tại ấp 11, cho hay tham gia tổ hợp tác giúp nhà vườn trao đổi cách chọn giống, ghép cành, chiết nhánh và sử dụng phân bón. Theo bà, việc trồng bưởi tại đây chú trọng tăng dùng phân chuồng, hạn chế phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Gia đình bà có thu nhập từ vườn bưởi khoảng 20 - 30 triệu đồng mỗi tháng.
Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Vĩnh Lộc, động viên bà con yên tâm canh tác, tiếp tục trồng những sản phẩm tốt và nâng cao chất lượng nông sản ngay trong lòng đô thị.
Bình luận (0)