TP.HCM: Trong 154 cặp đôi khám sức khỏe tiền hôn nhân, 66% có tinh trùng bất thường

Lê Cầm
Lê Cầm
10/12/2023 11:21 GMT+7

Trong 2 tuần qua, Bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức khám sức khỏe tiền hôn nhân cho 154 cặp đôi trên địa bàn TP.HCM, trong đó nhiều trường hợp mắc các bệnh lý liên quan sinh sản cần điều trị.

Kết quả trên được Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết (Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương) báo cáo tại Hôi nghị Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm 62 năm Ngày dân số Việt Nam, diễn ra sáng 10.12 tại Bệnh viện Hùng Vương.

66% nam tinh trùng bất thường, 21% nữ thiếu máu

Cụ thể, trong 154 nam tham gia khám (độ tuổi trung bình 27) có 4% nhiễm viêm gan siêu vi B, 66% tinh trùng bất thường.

Trong số 154 nữ tham gia khám có 21% thiếu máu, 4,6% u xơ tử cung, 6,5% tiểu đường, 6,5% nhiễm viêm gan siêu vi B, 3,2% giảm dự trữ buồng trứng, 1,3% giảm u bì buồng trứng, 2,6% bị polyp lòng tử cung.

TP.HCM: Trong 154 cặp đôi khám sức khỏe tiền hôn nhân, 66% tinh trùng bất thường - Ảnh 1.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết trao kết quả khám tiền hôn nhân cho các cặp đôi

LÊ CẦM

"Kết quả thăm khám tuy không phải đại diện song cũng là một hồi chuông cảnh báo để chúng ta cùng chung tay cho vấn đề khám tiền hôn nhân", Phó giáo sư Diễm Tuyết nhấn mạnh.

Là một trong các cặp đôi tham gia khám sức khỏe tiền hôn nhân, Bảo Liên (26 tuổi, ở TP.HCM) chia sẻ: "Tôi và bạn trai sẽ kết hôn vào ngày 28.12 tới. Do đó việc khám sức khỏe trước hôn nhân rất có ý nghĩa giúp tầm soát bệnh để cả hai sẵn sàng cho chặng đường mới. Dù kết quả có thế nào thì nó cũng không ảnh hưởng đến quyết định hôn nhân của chúng tôi".

Vai trò quan trọng của khám sức khỏe tiền hôn nhân 

Phát biểu tại hội nghị, tiến sĩ Phạm Vũ Hoàng, Phó tổng Cục trưởng phụ trách Cục Dân số, nhấn mạnh về ý nghĩa và vai trò của việc tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn - bước dự phòng cấp một trong việc nâng cao chất lượng dân số và là chìa khóa vàng để mở ra cánh cửa hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, đất nước. Chính vì vậy, Bộ Y tế đã chọn chủ đề "Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước" là chủ đề của Tháng hành động Quốc gia về Dân số và hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam.

Từ vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn nhằm phát hiện, phòng ngừa và hướng dẫn điều trị các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sau khi kết hôn như mang thai, sinh đẻ, nuôi con bằng sữa mẹ, các nguy cơ sinh con bị bệnh, tật bẩm sinh, góp phần đảm bảo hôn nhân bền vững và nâng cao chất lượng giống nòi.

TP.HCM: Trong 154 cặp đôi khám sức khỏe tiền hôn nhân, 66% tinh trùng bất thường - Ảnh 2.

Một cặp đôi khám sức khỏe tiền hôn nhân tại Bệnh viện Hùng Vương

T.C

"Tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn nhằm giúp các cặp bố mẹ tránh được một số bệnh di truyền thường gặp cho con như bệnh mù màu, bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia, hội chứng Down, Turner, Edward... Do đó, tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn sẽ giúp sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, tránh những gánh nặng cho bản thân đứa trẻ, gia đình và xã hội", tiến sĩ Hoàng chia sẻ..

Tỷ suất sinh tại TP.HCM vẫn còn ở mức thấp

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết công tác dân số TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Như thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng dân số giai đoạn đầu đời, thông qua việc triển khai có hiệu quả chương trình tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn. Cơ cấu dân số thành phố thay đổi theo hướng tích cực, dân số trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ trên 70%; kiểm soát hiệu quả tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được tăng cường, vai trò người cao tuổi không ngừng được phát huy trong cộng đồng, năm 2022 tuổi thọ trung bình của người dân thành phố ở mức khá cao 76,3 tuổi so với mặt bằng chung của cả nước là 73,6 tuổi.

Mặc dù đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận nêu trên, nhưng công tác dân số của thành phố vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

"Năm 2023, theo dự ước từ nguồn số liệu của Cục Thống kê thành phố, tổng tỷ suất sinh của TP.HCM là 1,42 con, số liệu này tiếp tục báo động về tình trạng mức sinh rất thấp của thành phố", ông Châu cho hay.

Ngoài ra, dân số đông, biến động dân cư rất lớn, người dân nhập cư đông; phân bố dân cư không đều, tốc độ đô thị hóa nhanh; các vấn đề liên quan đến dân số và Phát triển như nhà ở, việc làm, môi trường ô nhiễm, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh,... là những áp lực khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về dân số tại TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.