TP.HCM: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự triển lãm về biên cương

28/04/2023 15:34 GMT+7

Sáng 28.4, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM phối hợp tổ chức triển lãm "Tự hào một dải biên cương - TP.HCM - 48 năm vững niềm tin, giàu khát vọng, năng động, sáng tạo, tự hào tiến bước".

Triển lãm diễn ra từ ngày 28.4 đến ngày 6.5 tại TP.HCM, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023) và 137 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5).

Đến dự có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Hải Bình, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM…

TP.HCM: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự triển lãm về biên cương - Ảnh 1.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (bên phải) tham quan triển lãm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

NGUYÊN VŨ

Triển lãm tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi và Cung văn hóa Lao động với các chủ đề. Cụ thể, chủ đề Tự hào một dải biên cương - TP.HCM - 48 năm vững niềm tin, giàu khát vọng, năng động, sáng tạo, tự hào tiến bước trên phố đi bộ.

Đường Đồng Khởi (đoạn trước Sở Văn hóa – Thể thao) có chủ đề TP.HCM - 48 năm vững niềm tin, giàu khát vọng, năng động, sáng tạo, tự hào tiến bước. Tại Cung Văn hóa Lao động là các hình ảnh với chủ đề "Người lao động vượt khó, năng động, sáng tạo vì thành phố thân yêu". Còn đường Đồng Khởi (khu vực đối diện công viên Chi Lăng) có chủ đề "Khám phá di sản văn hóa TP.HCM".

TP.HCM: Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự triển lãm về biên cương - Ảnh 2.

Tham quan triển lãm

NGUYÊN VŨ

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết đại thắng mùa xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Các tác phẩm trong đợt triển lãm lần này đã truyền tải những hình ảnh giàu cảm xúc, phản ảnh sinh động vẻ đẹp của quê hương, đất nước, nhất là vẻ đẹp của đường biên giới quốc gia và văn hóa, cảnh sắc của con người khu vực biên giới.

Triển lãm cũng là dịp để tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới, nâng cao hiểu biết đối với chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia, với biên cương của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu về cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời nêu bật những thành tựu của TP.HCM trong 48 năm qua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và thành tựu chung của cả nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.