TP.Huế dự kiến chia làm 2 quận khi Thừa Thiên - Huế trực thuộc trung ương

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
17/11/2022 12:24 GMT+7

Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có báo cáo trình UBND tỉnh về phương án dự kiến xây dựng mô hình tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, trong đó TP.Huế sẽ tách thành 2 quận phía bắc và phía nam.

Để chuẩn bị đề án trình các cấp trong lộ trình xây dựng mô hình tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có báo cáo phương án dự kiến về việc thành lập các đơn vị hành chính theo mô hình đô thị trực thuộc trung ương. Theo đó, TP.Huế hiện nay sẽ tách thành 2 quận phía bắc và phía nam.

Phía bắc sông Hương nơi có kinh thành Huế sẽ trở thành quận phía bắc khi Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương

V.T

Thành phố Huế dự kiến chia làm 2 quận khi Thừa Thiên-Huế trực thuộc trung ương

Tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện có 6 huyện (Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới, Phú Vang), 2 thị xã (Hương Trà, Hương Thủy) và 1 thành phố (TP.Huế). Theo phương án xây dựng mô hình tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Sở Nội vụ đưa ra 3 phương án để lựa chọn.

Phương án 1: Mô hình 3 quận, 2 thị xã và 4 huyện

Trong phương án 1, tỉnh Thừa Thiên - Huế khi lên thành phố trung ương sẽ có 3 quận, 2 thị xã và 4 huyện, trong đó TP.Huế chia làm 2 quận (phía bắc và phía nam).

Sau khi nhập và thành lập các phường, TP.Huế có 32 phường (quận phía bắc gồm 13 phường, quận phía nam gồm 19 phường).

H.Phong Điền sẽ được nâng cấp thành lập TX.Phong Điền trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của huyện cũ. TX.Hương Thủy hiện nay sẽ trở thành Q.Hương Thủy, gồm 7 phường.

Sông Hương (TP.Huế) sẽ là ranh giới để tách TP.Huế thành 2 quận phía bắc và phía nam

V.T

Nhập H.Nam Đông (gồm 9 xã, 1 thị trấn hiện nay) và H.Phú Lộc, thêm xã Dương Hòa (của TX.Hương Thủy hiện nay) thành 1 huyện mới gồm 3 thị trấn và 25 xã.

Phương án 1 giữ nguyên 3 huyện Quảng Điền, A Lưới, Phú Vang và TX.Hương Trà.

Phương án 2: Mô hình 4 quận, 1 thị xã, 4 huyện

Phương án 2, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ có mô hình 4 quận, ngoài 2 quận phía bắc, phía nam tách ra từ TP.Huế có thêm 2 quận Hương Trà và Hương Thủy.

Ngoài ra, H.Phong Điền sẽ nâng cấp thành TX.Phong Điền. Còn lại là 4 huyện: Phú Vang, Phú Lộc nhập với Nam Đông, Quảng Điền, Phú Vang.

Di tích Hoàng cung, cố đô Huế sẽ thuộc quận phía bắc TP.Huế

B.N.L

Ngoài 2 phương án trên, Sở Nội vụ cũng đưa ra phương án 3 với mô hình 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện.

Cụ thể, với phương án này, TP.Huế sẽ tách làm 2 quận phía bắc và phía nam (như các phương án trên). Có 3 thị xã gồm Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền; có 4 huyện gồm A Lưới, Phú Lộc + Nam Đông, Phú Vang, Quảng Điền.

Như vậy, theo cả 3 phương án trên, TP.Huế hiện trạng đều được chia làm 2 quận phía bắc và phía nam.

Trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ còn lấy ý kiến các cấp các ngành và người dân để đi đến thống nhất phương án khả thi nhất để trình các cấp thẩm quyền theo lộ trình lên thành phố trung ương vào năm 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.