TP.Thủ Đức dự kiến đóng góp 2,3% thu ngân sách TP.HCM năm 2021

24/03/2021 07:48 GMT+7

Ngày 23.3, HĐND TP.HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó giao nhiệm vụ thu ngân sách cho TP.Thủ Đức năm 2021 là 8.327 tỉ đồng, chi ngân sách địa phương hơn 3.000 tỉ đồng.

Với mức thu ngân sách này, TP.Thủ Đức đóng góp gần 2,3% tổng thu ngân sách mà Thủ tướng giao về cho TP.HCM trong năm nay (364.895 tỉ đồng).
Các đại biểu đã thông qua nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho TP.Thủ Đức và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách; trong đó cho phép TP.Thủ Đức giữ lại 100% các khoản thu: thuế tài nguyên (trừ nguồn thu từ thăm dò, khai thác dầu khí) của doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc cơ quan thuế TP.Thủ Đức quản lý; thuế sử dụng đất nông nghiệp (trừ thuế đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình); lệ phí môn bài (trừ nguồn thu từ cá nhân, hộ kinh doanh) của doanh nghiệp, hợp tác xã; lệ phí trước bạ nhà, đất; tiền xử phạt vi phạm hành chính...

TP.HCM vẫn đóng góp 371.000 tỉ, chiếm 25,5% ngân sách quốc gia giữa "bão táp" Covid-19

Trong năm 2021, TP.Thủ Đức đặt mục tiêu hoàn thành 15 công trình trọng điểm, gồm: xây mới 5 trường học, mở rộng đường Lê Văn Việt, mở rộng Bệnh viện Q.2 cũ, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ Thủ Đức, xây kè chống sạt lở bờ sông Sài Gòn (P.Thảo Điền)... Đồng thời, khởi công 16 công trình trọng điểm như đầu tư 9 trường học từ mầm non đến THCS, làm cống thoát nước trên các tuyến đường Võ Văn Ngân, QL13 cũ, nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai và đường Lê Văn Chí...

Thành phố Thủ Đức: Diện tích, dân số và những điều cần biết

Trao đổi với PV Thanh Niên bên lề kỳ họp, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết ngành công an đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với vụ án tổ chức cho người khác ở lại VN trái phép liên quan đến khách sạn Symphony (Q.1) và khách sạn Queen (Q.Gò Vấp). Ông Quang nhận định tình hình nhập cảnh trái phép vào TP.HCM có dấu hiệu gia tăng trong thời gian tới. Công an TP.HCM và các ngành chức năng đang rất quyết liệt và nắm chắc tình hình để phát hiện sớm, xử lý nghiêm.
Bên cạnh đó, ông Quang cho rằng, ngoài yếu tố khách quan là đường biên giới của nước ta với các nước láng giềng kéo dài nên khó kiểm soát thì còn có sự mất cảnh giác, hám lợi trước mắt mà quên đi lợi ích cộng đồng của một số người dân. “Như vụ việc 35 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến khách sạn Symphony lưu trú là có sự cấu kết của chủ khách sạn. Do nằm trong đường dây nên Công an TP.HCM đã khởi tố”, đại tá Quang cho biết.
Về trách nhiệm của ngành công an, đại tá Quang cho biết sẽ tập trung trinh sát, xử lý kịp thời các đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.