TP.Thủ Đức có triệt được nạn xe dù bến cóc?

Công Nguyên
Công Nguyên
26/02/2023 15:44 GMT+7

Nhằm ngăn chặn xe dù bến cóc tại trục đường chính dẫn vào Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã tham mưu, kiến nghị Sở GTVT lắp biển báo cấm dừng và đỗ đối với xe khách tại khu vực này.

Theo Công an TP.Thủ Đức, thời gian gần đây qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện tình trạng xe khách dừng đón, trả khách tại trục đường chính dẫn vào Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc (P.An Phú). 

Tình trạng này gây mất an toàn giao thông, nguy cơ trở thành điểm nóng xe dù bến cóc tại khu vực này. 

Công an TP.Thủ Đức đã báo cáo, đề xuất Sở GTVT lắp biển báo cấm dừng và đỗ xe đối với xe khách tại khu vực trên để có cơ sở xử lý các phương tiện vi phạm.

TP.Thủ Đức ngăn chặn xe dù bến cóc tại Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc - Ảnh 1.

Công an TP.Thủ Đức kiểm tra xe khách dừng, đỗ trên trục đường chính dẫn vào Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc

CTV

Từ đề xuất của Công an TP.Thủ Đức, Sở GTVT đã có công văn chỉ đạo Trung tâm quản lý hạ tầng đường bộ lắp biển báo cấm dừng, đỗ với xe khách trên đường trục chính dẫn vào Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc theo 2 hướng lưu thông. 

Thời gian thực hiện lắp biển báo từ ngày 25.2. Trước khi lắp biển cấm 7 ngày, Trung tâm quản lý hạ tầng đường bộ treo băng rôn thông báo cho người dân, chủ phương tiện và các cơ quan chức năng biết và thực hiện.

Sau khi lắp biển báo cấm dừng, đỗ với xe khách tại trục chính dẫn vào Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, thì Thanh tra giao thông phối hợp Công an TP.Thủ Đức tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với các trường hợp xe khách cố tình vi phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.