Trả công ‘người vận chuyển’ ma túy bằng tài khoản cá cược, cả hai cùng lãnh án

20/04/2022 18:58 GMT+7

Thọ là thợ cơ khí, biết Học (hàng xóm) nghiện cá cược trên mạng nên Thọ thuê Học làm 'người vận chuyển' ma túy và trả công bằng cách nạp tiền giúp vào tài khoản cá cược.

Chiều 20.4, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Xuân Thọ (38 tuổi, ngụ 257/10/9 Trần Hưng Đạo) 17 năm 6 tháng tù, Huỳnh Văn Học (29 tuổi, ngụ 257/16/12 Trần Hưng Đạo, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 15 năm 6 tháng tù, cùng tội mua bán trái phép ma túy.

Thuê hàng xóm làm ‘người vận chuyển’ ma túy, trả công bằng tài khoản cá cược

Theo cáo trạng, Thọ đã có tiền án trộm cắp, nghiện ngập, sau khi ra tù và đi cai nghiện, Thọ về làm thợ cơ khí nhưng vẫn tái nghiện nên sa vào con đường mua bán ma túy.

Thọ (bên phải) và Học lãnh án

VĂN TIẾN

Học cũng có tiền sự sử dụng trái phép ma túy, biết Học còn nghiện cá cược trên mạng nên Thọ thuê Học làm “người vận chuyển” ma túy và trả công bằng cách nạp tiền vào tài khoản cá cược.

Cuối tháng 4.2021, Thọ liên hệ Dương (chưa rõ lai lịch) để mua ma túy đá. Thọ nhờ Học đi mượn anh ruột Thọ (đang bị HIV) 16 triệu đồng rồi ghé chở Thọ đến điểm hẹn kho xăng dầu đường Lê Văn Hiến (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Dương hạ cửa kính ô tô để Thọ ném 16 triệu đồng vào rồi ra hiệu Thọ lại gốc cây lấy 1 gói ma túy đá. Thọ và Học trên đường mang ma túy về nhà thì bị bắt với tang vật 73 g hàng đá.

Trong các lần Học đi bán và giao ma túy, Thọ đều dặn Học chỉ cho phụ nữ nợ. Trong đó có "kiều nữ" L.T.N.T (29 tuổi, ngụ An Thượng 4, Q.Ngũ Hành Sơn) làm nghề phục vụ karaoke nhiều lần mua nợ ma túy và cả dụng cụ sử dụng ma túy, đến khi Thọ bị bắt vẫn chưa trả nợ. T. sau đó đã bị xử lý hành chính về tội sử dụng ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.