Trả hồ sơ vụ chém trọng thương trạm trưởng bảo vệ rừng

18/06/2015 18:28 GMT+7

(TNO) Sáng 18.6, HĐXX TAND H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) xét xử sơ thẩm vụ án “cố ý gây thương tích” khiến ông Phạm Văn Tâm, Trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Liên Sang (thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, đóng tại xã Sơn Thái, H.Khánh Vĩnh) trọng thương, xảy ra cách đây gần 1 năm trước.

(TNO) Sáng 18.6, HĐXX TAND H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) xét xử sơ thẩm vụ án “cố ý gây thương tích” khiến ông Phạm Văn Tâm, Trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Liên Sang (thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, đóng tại xã Sơn Thái, H.Khánh Vĩnh) trọng thương, xảy ra cách đây gần 1 năm trước.
Các bị cáo Lê Đức Bình, Hồ Trí Quang, Trần Văn Anh (từ trái sang) tại tòa sáng 18.6 - Ảnh: Nguyễn ChungCác bị cáo Lê Đức Bình, Hồ Trí Quang, Trần Văn Anh (từ trái sang) tại tòa sáng 18.6 - Ảnh: Nguyễn Chung
Tại phiên tòa hôm nay, ba bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Đức Bình (30 tuổi, ở xã Sơn Thái, H.Khánh Vĩnh), Hồ Trí Quang (44 tuổi, ở xã Ninh Quang, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) và Trần Văn Anh (17 tuổi, ở xã Đức Lập, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh).
Đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đức Bình từ 7-8 năm tù; Hồ Trí Quang từ 5 năm - 5 năm 6 tháng tù; Trần Văn Anh từ 3 năm 9 tháng - 4 năm 5 tháng tù.
Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án và xác định rõ những đặc điểm quan trọng về nhân thân mà không thể bổ sung được tại phiên tòa của các bị cáo, do đó, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. 
Theo cáo trạng, Lê Đức Bình là đối tượng vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn H.Khánh Vĩnh nên nhiều lần bị ông Phạm Văn Tâm, Trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Liên Sang (H.Khánh Vĩnh), phối hợp với lực lượng kiểm lâm bắt giữ.
Khoảng 0 giờ 30 ngày 26.6.2014, khi ông Tâm về đến cổng trạm thì bị Hải và Định lao ra dùng rựa chém 4 nhát vào lưng, 1 nhát vào cổ và gan bàn tay trái, 1 nhát vào cẳng tay trái, 2 nhát vào cánh tay phải, 1 nhát vào khuỷu tay phải. Sau đó cả hai chạy về quán P.N. Bình gọi điện nhờ Quang chở Hải, Định về nhà ông Thắng ở TX.Ninh Hòa trốn. Trung tâm Pháp y Sở Y tế Khánh Hòa xác định tỉ lệ thương tích của ông Tâm là 32%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.