Trả hồ sơ vụ đưa cựu chủ tịch quận hàng trăm triệu đồng nhờ làm sổ đỏ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/02/2023 20:18 GMT+7

TAND TP.Đà Nẵng trả hồ sơ, điều tra giải quyết uẩn khúc vụ đưa hàng trăm triệu đồng cho cựu chủ tịch quận.

Chiều 10.2, sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án các "cò đất" cùng người mua tố đã đưa hàng trăm triệu đồng cho ông Đàm Quang Hưng (59 tuổi, cựu Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để nhờ làm sổ đỏ.

Trả hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cựu chủ tịch quận nhận hối lộ nhờ làm sổ đỏ

Làm giả giấy tờ ký lùi cả chục năm

Cáo trạng truy tố ông Đàm Quang Hưng tội nhận hối lộ. Hai bị cáo "cò đất" là Trần Thị Phương Dung (49 tuổi, ngụ 27B2 Khu dân cư Đa Phước, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu) và Tôn Thất Huy Minh (47 tuổi, ngụ 221 Âu Cơ, Q.Liên Chiểu) bị truy tố về tội đưa hối lộlàm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trả hồ sơ vụ đưa cựu chủ tịch quận hàng trăm triệu đồng nhờ làm sổ đỏ - Ảnh 1.

Từ trái qua: các bị cáo Phương Dung, Đàm Quang Hưng, Huy Minh trước tòa

NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, năm 2015, Dung mua của Nguyễn Danh Trung (42 tuổi, ngụ 19 Phan Văn Định, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) lô đất 414 m2 (thửa 271 tờ bản đồ 05 P.Hòa Khánh Bắc) với giá 300 triệu đồng.

Dung khai Trung đưa Dung hồ sơ 2 lá (đất khai hoang) gồm đơn xin giao đất xây nhà và sơ đồ có dấu đỏ của UBND P.Hòa Khánh (cũ) xác nhận, chữ ký tên Phan Văn Vĩnh năm 2004. Nhưng Dung không nhận, mà yêu cầu hồ sơ giao đất phải đứng tên Dung và Trung thực hiện. 

Dung biết hồ sơ giả vì Dung không phải là người khai hoang, đồng thời đất mua năm 2018 nhưng giấy tờ ký lùi năm 2015.

Trả hồ sơ vụ đưa cựu chủ tịch quận hàng trăm triệu đồng nhờ làm sổ đỏ - Ảnh 2.

Các luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa

NGUYỄN TÚ

Ngày 26.2.2018, Minh đặt cọc Dung 500 triệu đồng để mua lô đất trên với giá 4 tỉ đồng. Hai bên cam kết trong 2 tháng nếu bên bán không làm được sổ đỏ thì trả lại tiền, bên mua không mua sẽ nhận lại tiền cọc.

Trong ngày, Minh bán lại lô này cho Nguyễn Thị Thanh Hương (ngụ Belarus) với giá gần 5,8 tỉ đồng. Sau khi nhận cọc 700 triệu đồng, Minh cam kết ra sổ đỏ trong 3 tháng.

Trả hồ sơ vụ đưa cựu chủ tịch quận hàng trăm triệu đồng nhờ làm sổ đỏ - Ảnh 3.

Bị cáo Trần Thị Phương Dung

NGUYỄN TÚ

Minh lấy giấy tờ của Hương đưa Dung làm hồ sơ giả, đưa Hương làm người khai hoang với giấy tờ UBND P.Hòa Khánh (cũ) ký xác nhận lùi tận năm 2000. Sau đó Hương chuyển tiếp cho Minh 1,3 tỉ đồng.

Mâu thuẫn về số tiền và người đưa tiền

Sáng 6.3.2018 tại quán cà phê gần Trung tâm Hành chính Q.Liên Chiểu, Dung nói Minh, Hương chuẩn bị 500 triệu đồng để nhờ ông Đàm Quang Hưng (lúc này là Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu), làm sổ đỏ.

Do bao sổ cho Hương nên Minh chở Hương đến ngân hàng, rút 500 triệu đồng trong khoản tiền đặt cọc 2 tỉ đồng đưa cho Hương.

Trả hồ sơ vụ đưa cựu chủ tịch quận hàng trăm triệu đồng nhờ làm sổ đỏ - Ảnh 4.

Bị cáo Tôn Thất Huy Minh trước tòa

NGUYỄN TÚ

Minh chở Hương, Dung đến trước UBND Q.Liên Chiểu và đợi bên ngoài. 

Theo cáo trạng, Hương, Dung vào phòng làm việc của ông Hưng, đưa hồ sơ ông xem và ông đồng ý giúp làm sổ đỏ. Hương khai để lại 500 triệu đồng cho Dung rồi ra ngoài, không chứng kiến Dung có đưa tiền cho cựu chủ tịch quận hay không.

Dung khai, Dung ra khỏi phòng làm việc trước, không chứng kiến Hương có đưa ông Hưng 500 triệu đồng hay không.

Trả hồ sơ vụ đưa cựu chủ tịch quận hàng trăm triệu đồng nhờ làm sổ đỏ - Ảnh 5.

Trong ngày 10.2, HĐXX, Viện KSND TP.Đà Nẵng, các luật sư tham gia xét hỏi các vấn đề trong vụ án

NGUYỄN TÚ

Theo lời khai của Hương, sau khi gặp ông Hưng, Hương tin tưởng làm được sổ đỏ nên đưa thêm cho Minh gần 1,8 tỉ đồng vào ngày 12.3.2018.

Nhưng đến đầu năm 2019, Minh, Dung không giao sổ nên Hương hỏi bộ phận một cửa UBND Q.Liên Chiểu thì được trả lời đây là đất quốc phòng, UBND quận không có thẩm quyền cấp sổ, nên Hương đòi lại Minh gần 3,8 tỉ đồng.

Hương còn khai nhiều lần nói chuyện qua điện thoại và gặp cựu chủ tịch quận để nhận lại 500 triệu đồng.

Nhưng ông Hưng khai, sau khi xem hồ sơ, Dung, Hương ngồi ở sofa còn ông quay lại bàn làm việc nghe điện thoại bàn để giải quyết việc công dân khác.

Trả hồ sơ vụ đưa cựu chủ tịch quận hàng trăm triệu đồng nhờ làm sổ đỏ - Ảnh 6.

Ông Đàm Quang Hưng trước tòa

NGUYỄN TÚ

Thấy vậy Dung, Hương ra khỏi phòng. Sau đó cựu chủ tịch quận phát hiện gói giấy để lại trên bàn sofa, giở ra thấy tiền (không rõ bao nhiêu) liền gọi Dung và Hương nhưng cả hai không quay lại mà nhờ ông giữ giúp để nộp thuế.

Ông Hưng giữ 300 triệu đồng trong ngăn kéo, khi kiểm tra phát hiện không làm được sổ đã trả lại tiền và hồ sơ đất cho Hương.

Cáo trạng cũng xác định hiện Hương đang ở Belarus, nên không tiến hành đối chất để giải quyết mâu thuẫn trên được.

Điều tra Nguyễn Danh Trung, Nguyễn Thị Thanh Hương

Sau gần 1 ngày xét hỏi 3 bị cáo, chiều 10.2, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều vấn đề không làm rõ được tại tòa.

Một là, lô đất 414 m2 của nhà nước, chưa làm rõ được người khai hoang (theo lời Trung khai), bán cho Trung, gây hậu quả dây chuyền với những người mua sau là Dung, Minh, Hương.

Trả hồ sơ vụ đưa cựu chủ tịch quận hàng trăm triệu đồng nhờ làm sổ đỏ - Ảnh 7.

HĐXX tuyên trả hồ sơ, điều tra bổ sung các vấn đề khác

NGUYỄN TÚ

Các luật sư bào chữa cũng đề nghị triệu tập Trung đến tòa để đối chất, hiện Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra Trung về trách nhiệm trong vụ án.

Hai là, chưa làm rõ số tiền 300 hay 500 triệu đồng để lại phòng làm việc của cựu chủ tịch quận, Dung hay Hương là người đưa tiền.

HĐXX nhận định Hương có dấu hiệu tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội đưa hối lộ cho cựu chủ tịch quận, nhưng chưa được Cơ quan điều tra khởi tố trong vụ án là chưa đúng quy định pháp luật, nên trả hồ sơ để tiếp tục xử lý những người liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.