Trà Vinh: Bàn giao trên 1,5 tấn bom, mìn cho Quân khu 9 xử lý hủy nổ

Nam Long
Nam Long
19/12/2022 14:34 GMT+7

Lực lượng công binh tỉnh Trà Vinh bàn giao hơn 1,5 tấn bom, mìn, vật liệu nổ do các đơn vị chuyên môn thu gom từ đầu năm 2022 đến nay về Quân khu 9 xử lý theo quy định.

Ngày 19.12, lực lượng công binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Trà Vinh bàn giao cho Lữ đoàn 25 công binh (Quân khu 9) 7 quả bom và nhiều mìn, đạn, vật liệu nổ có tổng trọng lượng hơn 1,5 tấn để đưa đi hủy nổ theo quy định.

Lực lượng công binh đang đưa một quả bom to lên xe chuyên dụng

NAM LONG

Các quả bom có trọng lượng từ 125 - 500 kg với nhiều chủng loại khác nhau. Mỗi quả có đường kính từ 20 - 30 cm, chiều dài 1,2 - 2,2 m.

Số bom, đạn, mìn và vật liệu nổ trên do người dân ở Trà Vinh phát hiện trong quá trình cải tạo đất sản xuất và xây nhà. Nhận tin báo từ người dân, Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh thu gom và đưa về nơi an toàn chờ xử lý.

Từ đầu năm 2022 đến nay lực lượng công binh ở Trà Vinh đã thu gom hơn 1,5 tấn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh

NAM LONG

Thiếu tá Bao Quốc Vệ, trợ lý công binh Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh cho biết, ngoài thực hiện thu gom bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh, đơn vị cũng thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền và khuyến cáo người dân và các công trình đang thi công, khi phát hiện bom, đạn, hay các vật liệu nổ cần phải báo với lực lượng chuyên môn để kịp thời xử lý. Không tự tiện di chuyển, cưa, phá bom mìn, đạn và đầu đạn còn sót sau chiến tranh để lấy thuốc nổ và sắt vụn. Tuy các loại bom, đạn này đã nằm sâu trong lòng đất với thời gian rất lâu, nhưng vẫn còn nguy hiểm khi tiếp xúc tác động mạnh, không đúng kỹ thuật sẽ rất dễ xảy ra sự cố đáng tiếc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.