Trà Vinh: Bắt giữ 2 người mang súng điện đi trộm chó

Nam Long
Nam Long
06/08/2022 09:45 GMT+7

Hai người điều khiển xe máy đi trộm chó bị lực lượng chức năng phát hiện liền tăng ga bỏ chạy nhưng không thoát.

Ngày 6.8, Công an xã Hòa Thuận (H.Châu Thành, Trà Vinh) cho biết đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật 2 người có hành vi trộm chó.

Bắt hai người nửa đêm chạy khắp Trà Vinh, bắn trộm 9 con chó

Theo đó, rạng sáng 6.8, tổ tuần tra phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an xã Hòa Thuận và Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm xã Hòa Thuận tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Khi đến đoạn thuộc ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, tổ tuần tra phát hiện 2 người điều khiển xe máy hướng từ H.Châu Thành đi TP.Trà Vinh có biểu hiện nghi vấn trộm chó nên tiến hành kiểm tra. Phát hiện lực lượng công an, cả 2 liều lĩnh tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác đón dừng.

Hai nghi phạm trộm chó khai nhận hành vi ban đầu

Nam Long

Qua kiểm tra, công an phát hiện, tạm giữ 9 con chó, 1 bình ắc quy, 1 cục biến điện, 1 súng tự chế, 2 cây nỏ đầu có gắn mũi tên bằng kim loại, 2 sợi dây điện.

Tại cơ quan công an, 2 người này khai tên là Dương Văn Phúc (34 tuổi) và Nguyễn Chí Hiếu (27 tuổi, cùng ngụ khóm 7, P.7, TP.Trà Vinh). Bước đầu cả hai khai nhận đêm 5.8 rạng sáng 6.8, di chuyển bằng xe máy dọc theo tuyến QL53, từ TP.Trà Vinh đến các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải và ngược lại để tìm, bắt trộm chó bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Khi đến đoạn thuộc xã Hòa Thuận, H.Châu Thành thì cả hai bị phát hiện, bắt giữ.

Tang vật vụ trộm chó

Nam long

Hiện vụ trộm chó nêu trên đang được Công an xã Hòa Thuận tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.