Trà Vinh phối hợp Cần Thơ vận động xây dựng khu lưu niệm soạn giả Viễn Châu

09/07/2024 17:00 GMT+7

Theo Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Trà Vinh, việc xây dựng khu lưu niệm của cố soạn giả Viễn Châu nhằm tôn vinh, tri ân những cống hiến của ông cho nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ.

Ngày 9.7, tại TP.Cần Thơ, Ban vận động gây quỹ xây dựng khu lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu phối hợp Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ tổ chức chương trình vận động xây dựng khu lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu.

Trà Vinh phối hợp Cần Thơ vận động xây dựng khu lưu niệm soạn giả Viễn Châu- Ảnh 1.

Ban vận động gây quỹ xây dựng khu lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu tiếp nhận tiền đóng góp

THANH DUY

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Trà Vinh, cho biết cố soạn giả Viễn Châu (1924-2016) được cho là người đã khai sinh ra thể loại cải lương tân cổ giao duyên. Ông có trên 50 vở cải lương và hơn 2.000 bản vọng cổ, được các nghệ sĩ nổi tiếng trình bày, cũng như được in ấn phát hành trong và ngoài nước. Việc xây dựng khu lưu niệm của cố soạn giả nhằm tôn vinh, tri ân những cống hiến của ông cho nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ - loại hình đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.


Trà Vinh phối hợp Cần Thơ vận động xây dựng khu lưu niệm soạn giả Viễn Châu- Ảnh 2.

Hình ảnh mô phỏng khu lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu

THANH DUY

Nhà nghiên cứu văn hóa, soạn giả Nhâm Hùng cho rằng, nói đến cố soạn giả Viễn Châu, đa số nghĩ ngay đến một "tay viết" những tác phẩm vọng cổ, cải lương. Ít người biết rõ ông còn có tài đánh đàn tranh, được người trong giới gọi là "danh cầm Bảy Bá". Khoảng thập niên 1960, ông là 1 trong 3 danh cầm nổi tiếng ở Sài Gòn (cùng với nhạc sĩ Năm Cơ, nhạc sĩ Văn Vĩ - PV). Lúc bấy giờ, tiết mục nào đài phát thanh giới thiệu 3 ông biểu diễn cùng thì bài hát của ca sĩ như được tôn lên về giá trị.

Tại chương trình, Ban vận động gây quỹ xây dựng khu lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu đã nhận được số tiền đóng góp 210 triệu đồng. Theo kế hoạch, chương trình vận động nguồn xã hội hóa sẽ được tổ chức tại Bình Dương, Hà Nội, TP.HCM, Trà Vinh, Cần Thơ.

Khu lưu niệm cố soạn giả - NSND Viễn Châu tại ấp Cây Da, xã Đôn Xuân, H.Duyên Hải (quê hương của ông) có diện tích 11.300 m2. Thiết kế công trình gồm 16 hạng mục chính, tổng kinh phí dự kiến 70 tỉ đồng, từ nguồn xã hội hóa. Thời gian thực hiện: 2024 và 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.