Trách nhiệm của Đỗ Hùng Dũng thế nào nếu được thi đấu tại AFF Cup?

02/12/2021 11:55 GMT+7

Để đáp lại niềm tin của HLV Park Hang-seo, Hùng Dũng cần tập luyện và thi đấu trách nhiệm trong từng giây từng phút góp mặt tại AFF Cup 2020.

HLV Park Hang-seo chỉ cần quan sát 2 buổi tập để điền tên Đỗ Hùng Dũng vào danh sách 30 cầu thủ dự AFF Cup 2020.

Tiền vệ sinh năm 1993 lên tuyển hôm 27.11 sau khi hoàn thành liệu trình điều trị ở CLB Hà Nội. Tối 29.11, Hùng Dũng có suất đi Singapore. Anh là tuyển thủ duy nhất dự AFF Cup 2020 mà trong chơi trận nào suốt 8 tháng qua.

Quan điểm của HLV Park rất rõ ràng: Chỉ cần khỏe mạnh, Hùng Dũng sẽ có suất. Ông loại bỏ Lý Công Hoàng Anh - tiền vệ trẻ được gọi lên tuyển suốt chiến dịch vòng loại thứ ba World Cup 2022, để nhường chỗ cho Hùng Dũng.

Sự xuất hiện của Đỗ Hùng Dũng đồng nghĩa lấy cơ hội đá AFF Cup 2020 của Hoàng Anh

VFF

Niềm tin của nhà cầm quân người Hàn Quốc vào học trò là không phải không có lý.

Từ khi xuất hiện trên đội tuyển lần đầu tại ASIAD 2018 với tư cách 1 trong 3 cầu thủ quá tuổi, Hùng Dũng đã thi đấu tại đầy đủ các giải lớn như AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, SEA Games 2019, vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Tầm quan trọng của Hùng Dũng được thể hiện qua tần suất sử dụng của HLV Park. Tính trong năm 2019, Hùng Dũng đá chính ở mọi trận đấu của đội tuyển, chỉ vắng mặt trong trường hợp chấn thương.

Thay vì tìm kiếm bộ đôi tiền vệ trung tâm, ban huấn luyện đội tuyển chỉ đơn giản là tìm người đá cặp với Hùng Dũng. Đẳng cấp chuyên môn, toàn diện ở vị trí tiền vệ, cùng sự bền bỉ, chuyên nghiệp, chỉn chu, đa năng giúp Hùng Dũng là quân bài khó thay thế.

Sau khi được CLB Hà Nội gợi ý, ông Park đã triệu tập Hùng Dũng

VFF

Ánh mắt HLV Park Hang-seo nhìn theo Hùng Dũng khi tiền vệ này dính chấn thương ngón chân, phải sớm chia tay ASIAD để về nước chữa trị, hay lời hứa sẽ cùng học trò chinh chiến ở vòng loại thứ ba World Cup 2022,... cho thấy ông trân trọng Hùng Dũng thế nào.

Với thể trạng hiện tại, Hùng Dũng chưa thể đá chính tại AFF Cup 2020 ngay. Tiền vệ này mới tập với bóng trong 2 tháng qua, còn chưa có trận thực chiến nào để lấy lại cảm giác.

Bài học từ Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, cùng những khuyến cáo từ đội Hà Nội hẳn nhiên khiến HLV Park Hang-seo phải thận trọng hơn. Tuy nhiên, ông vẫn gọi Hùng Dũng sau khi CLB Hà Nội thông báo anh sẵn sàng, bởi muốn để dành AFF Cup 2020 như bước đệm để học trò sớm trở lại.

HLV Park Hang-seo và tuyển Việt Nam rất cần một Hùng Dũng sẵn sàng

VFF

Mục tiêu trọng tâm của tuyển Việt Nam trong năm 2022 là giành điểm trong 4 trận còn lại của vòng loại cuối cùng World Cup 2022, và AFF Cup dự kiến tổ chức vào cuối năm.

HLV Park Hang-seo cần Hùng Dũng khỏe mạnh để gia cố sức mạnh đội tuyển, vốn lung lay dữ dội sau những chấn thương và thất bại triền miên.

Dù vậy, Hùng Dũng cần hiểu rằng: để được góp mặt tại Singapore, anh đã lấy suất của một cầu thủ trẻ ăn tập cùng đội tuyển suốt 3 tháng qua. Tiền vệ sinh năm 1993 xứng đáng được HLV Park tin tưởng.

Nhưng anh cần tập luyện, hồi phục và thi đấu thật trách nhiệm nếu được tạo điều kiện thi đấu. Hùng Dũng vốn là cầu thủ chuyên nghiệp, và cần thể hiện sự chuyên nghiệp ấy trong từng giây, từng phút được góp mặt trên sân.

Hùng Dũng và Quang Hải trong buổi tập 28.11

VFF

AFF Cup không chỉ là quãng nghỉ sau vòng loại World Cup 2022. Thực tế, đó sẽ là đấu trường khốc liệt nơi tuyển Việt Nam sẽ là tâm điểm "tấn công" với tư cách nhà đương kim vô địch.

Các học trò của HLV Park Hang-seo cần chơi với 100% khả năng và khát vọng, bởi ngai vàng Đông Nam Á đang bị nhiều đối thủ tiềm tàng như Thái Lan, Malaysia, Indonesia nhăm nhe chiếm giữ.

AFF Cup 2020 cũng sẽ là bàn đạp để một lần nữa tuyển Việt Nam tìm lại sự tự tin để bứt ra châu lục. Những cầu thủ như Đỗ Hùng Dũng, dù có thi đấu hay không, sẽ phải là tấm gương để các cầu thủ khác nhìn vào và phấn đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.