Tuyển Việt Nam đến Singapore an toàn, mong Hùng Dũng sang sớm kịp dự AFF Cup

01/12/2021 14:56 GMT+7

Sau 2 tiếng bay, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Singapore , chính thức bước vào hành trình chinh phục giải đấu với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất vào 12 giờ 15 ngày 1.12, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đến Singapore an toàn vào 14 giờ 15 cùng ngày. Vì đang chờ thư mời của Ban tổ chức AFF Cup 2020 nên chỉ duy nhất Hùng Dũng chưa có mặt tại nước bạn. Sau khi hoàn tất các thủ tục, tiền vệ CLB Hà Nội sẽ đến Singapore sau ít ngày tới. Một thành viên đội tuyển cho biết, đội mong phía bạn sớm cấp giấy phép để Dũng có điều kiện nhập cảnh sang Singapore, kịp dự AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam đã đến Singapore
thái ninh

Sau khi check-in, các thành viên sẽ được đưa về khách sạn và tối nay sẽ xét nghiệm Covid-19

THÁI NINH

Duy Mạnh và Hồng Duy tại sân bay Singapore
thái ninh
Các tuyển thủ về đến khách sạn
thái ninh
Khách sạn Mercure Roxy, nơi tuyển Việt Nam trú ngụ trong suốt kỳ AFF Cup 2020
thái ninh
Xe bus đón tuyển Việt Nam về khách sạn
thái ninh

Ngày 2.12, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên trên sân của CLB Hougang United. Thông thường, hai đội sẽ tập chung một sân (khác giờ) nhưng riêng đội chủ nhà Singapore và tuyển Việt Nam được ưu tiên được tập sân riêng. Mặt sân rất đẹp tuy nhiên, có một vấn đề liên quan đến chuyện bảo mật về đội hình mà ban huấn luyện phải lưu ý là xung quanh sân có nhiều tòa nhà cao tầng và đây là sân mà khán giả có thể vào tận nơi để xem cầu thủ tập. Nhưng có lẽ Ban tổ chức AFF Cup 2020 sẽ đảm bảo nghiêm ngặt công tác an ninh an toàn, nên sẽ bố trí đội tập kín để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Báo chí còn không được phép tác nghiệp tại các buổi tập của đội tuyển, trừ đơn vị có bản quyền truyền thông (được phép quay 10 phút đầu).

Ông cẩn thận đeo kính chống giọt bắn

QUANG NEYMAR

Quang Hải và Xuân Mạnh

QUANG NEYMAR

Các cầu thủ mang rất nhiều đồ

QUANG NEYMAR

Không tổ chức AFF Cup 2020 theo phương thức đá kín nhưng Singapore sẽ mở cửa sân với số lượng khán giả hạn chế. Cụ thể, sân vận động quốc gia Singapore có sức chứa 55.000 chỗ ngồi sẽ được đón tối đa 10.000 khán giả còn sân Bishan có sức chứa hơn 6.000 người sẽ chỉ được đón 1.000 cổ động viên. Từ trưa ngày 28.11, Ban tổ chức đã bắt đầu mở bán vé xem các trận đấu tại bảng A có đội chủ nhà Singapore.

Vé xem các trận đấu của các đội tuyển khác trong khu vực sẽ mở bán trực tuyến từ ngày 1.12 cho các cổ động viên đang sinh sống và làm việc tại Singapore bởi hiện tại việc các cổ động viên tại Đông Nam Á nhập cảnh vào Singapore để cổ vũ bóng đá là không hề đơn giản vì Singapore cũng có những yêu cầu rất gắt dành cho khách du lịch. Giá vé cho người lớn là 25 đô la Singapore (khoảng hơn 400.000 đồng còn giá vé cho trẻ em là 15 đô la Singapore). Trẻ em chỉ được vào sân khi đi cùng người lớn trên 21 tuổi. Khán giả sẽ quét mã vạch trước khi vào sân và BTC có thể theo dõi lịch trình, vị trí ngồi của người xem qua ứng dụng để đảm bảo phòng dịch.

Điều đáng nói nữa ở đây là tại vòng bảng, tuyển Việt Nam và các đội khác của bảng B đều phải thi đấu trên sân Bishan mà theo ý kiến của một số đội tuyển thì sự bố trí này chưa hợp lý cho lắm. Các đội muốn có ít nhất 1 trận được thi đấu trên sân vận động quốc gia Singapore tại vòng bảng nhưng theo lịch thi đấu, chỉ trừ trận cuối của vòng bảng bảng B, đội Malaysia gặp đội Indonesia vào ngày 19.12 được đá trên sân Singapore - trận buộc phải đá cùng giờ với trận Việt Nam gặp Campuchia vào 20 giờ 30.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.