Trại hè dành cho bạn trẻ Công giáo: Các giáo xứ tổ chức như thế nào?

29/06/2023 12:54 GMT+7

Mỗi năm đến hè, các em thiếu nhi, thiếu niên... theo đạo Công giáo thường tham gia trại hè do các giáo xứ tổ chức. Vậy các giáo xứ tổ chức ra sao để đảm bảo chỗ ăn, nghỉ, sinh hoạt an toàn cho các em?

Sân chơi bổ ích

Linh mục Gioan Baotixita Trần Ngọc Bảo - Phó ban Truyền thông Giáo phận Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết các giáo xứ thường tổ chức trại hè. Chương trình chung cho các bạn trẻ ở giáo phận được tổ chức ở giáo xứ Thái Hòa (H.Trảng Bom, Đồng Nai).

Trẻ em Công giáo tham gia trại hè: Các giáo xứ tổ chức như thế nào? - Ảnh 1.

Trại hè giáo xứ là sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ

NGUYỄN TRUNG PHƯỚC

Mỗi giáo xứ khi tổ chức có khoảng 350 em tham gia. Mỗi giáo xứ có các giáo lý viên hướng dẫn cho các em tham gia. Các giáo lý viên giống thầy cô ở trường, là người dạy giáo lý, kỹ năng sinh hoạt, đạo đức cho các em. Trại hè thường diễn ra trong khoảng 2 – 3 ngày.

Để tổ chức hội trại, giáo xứ thành lập các ban chuyên môn gồm: ban sinh hoạt, ban điều phối các trò chơi, ban kỷ luật, ban ẩm thực… Trước khi tham gia, phụ huynh các em điền những thông tin trong tờ phiếu đăng ký tham gia và ký cam kết với những điều kiện, nội quy do ban tổ chức đưa ra. Thành viên trong ban tổ chức cũng nhắc nhở các em đem theo những vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết.

Trẻ em Công giáo tham gia trại hè: Các giáo xứ tổ chức như thế nào? - Ảnh 2.

Các giáo xứ thường tổ chức trại hè cho các bạn trẻ

NGUYỄN TRUNG PHƯỚC

"Các giáo xứ sẽ nhờ những bà mẹ Công giáo lo phần nấu ăn cho các em. Thực phẩm được chính các mẹ đi chợ, chế biến, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ban kỷ luật sẽ nắm những nguyên tắc, điều kiện để hướng dẫn cho các em tham gia", vị linh mục chia sẻ.

Về chỗ ăn ngủ của các em, linh mục Gioan Baotixita Trần Ngọc Bảo cho hay, các em lớn tuổi có thể ngủ chung ngoài lều trại còn các em ở lứa tuổi nhỏ hơn sẽ ngủ trong nhà chung của giáo xứ. Trước khi tham gia hội trại, các em cũng được phổ biến những nguyên tắc và được giáo dục thường xuyên về việc sinh hoạt tập thể ở nhà thờ nên chuyện tranh cãi, xích mích ít khi xảy ra.

Trẻ em Công giáo tham gia trại hè: Các giáo xứ tổ chức như thế nào? - Ảnh 3.

Trại hè thường tổ chức ở nhà thờ giáo xứ

NGUYỄN TRUNG PHƯỚC

"Các giáo xứ cũng thông báo về việc tổ chức trại hè cho chính quyền biết. Chính quyền cũng hỗ trợ giữ trật tự, an toàn phía bên ngoài khuôn viên trại hè", vị linh mục cho hay.

Ban kỷ luật cũng thường xuyên bám sát và nếu phát hiện các em có sai phạm sẽ nhắc nhở, xét vào kết quả thi đua của nhóm khi tham gia trại hè. Nếu giáo xứ có hơn một nghìn em thì sẽ tổ chức nhiều đợt trại hè khác nhau, tránh tình trạng quá đông, không kiểm soát được.

Trẻ em Công giáo tham gia trại hè: Các giáo xứ tổ chức như thế nào? - Ảnh 4.

Trại hè có nhiều trò chơi khác nhau

NGUYỄN TRUNG PHƯỚC

"Các giáo lý viên sẽ lên chương trình và gửi lên cha xứ duyệt, nếu được cha đồng ý, trại hè mới được tổ chức. Các kỹ năng PCCC, kỹ năng xử lý sự cố cũng được giáo lý viên lên kế hoạch ngay từ đầu", vị linh mục thông tin.

Linh mục Gioan Baotixita Trần Ngọc Bảo đánh giá, trại hè tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em Công giáo, giúp tăng cường kỹ năng làm việc nhóm, học thêm những kiến thức về giáo lý, giúp các em mạnh dạn hơn ở nơi đông người.

Đảm bảo an toàn!

Anh Antôn Trịnh Anh Khoa (Xứ đoàn Phó Ngoại vụ, giáo xứ Chợ Quán, TP.HCM) cho hay, trại hè giáo xứ thường được tổ chức vào dịp hè hoặc dịp lễ 30.4 – 1.5. Mỗi trại hè có khoảng 60 – 70 em tham gia. Với các em tiểu học, trại hè diễn ra trong ngày còn các em học cấp 2, cấp 3 sẽ kéo dài 2 - 3 ngày.

Trẻ em Công giáo tham gia trại hè: Các giáo xứ tổ chức như thế nào? - Ảnh 5.

Các bà mẹ Công giáo đảm nhận việc nấu ăn cho các em tham gia trại hè

NGUYỄN TRUNG PHƯỚC

"Giáo xứ tổ chức trại hè để các em có cơ hội tham gia các hoạt động vui chơi, học tập trong môi trường đức tin, rèn luyện kỹ năng sống, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết trong đời sống cộng đoàn", anh Khoa cho biết.

Cũng theo anh Khoa, cha xứ sẽ là người đưa ra định hướng, phân công người đứng ra thành lập ban tổ chức trại hè. Thành viên trong ban tổ chức chia ra thành ban y tế, ban hành chính, ban sinh hoạt, ban trực… Cha xứ cũng là người quyết định trại hè có được tổ chức hay không. Sau khi quyết định, cha xứ sẽ báo với chính quyền để xin phép về việc tổ chức trại hè.

Trẻ em Công giáo tham gia trại hè: Các giáo xứ tổ chức như thế nào? - Ảnh 6.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia trại hè

NGUYỄN TRUNG PHƯỚC

Cũng theo anh Khoa, trong đoàn tham gia trại hè luôn luôn có bác sĩ đảm bảo vấn đề sức khỏe cho các em. "Trại hè thường được tổ chức ở nhà thờ giáo xứ để an toàn, không tổ chức bên ngoài. Các em được chia ra thành từng đội để sinh hoạt trong thời gian tham gia trại hè. Khi học giáo lý, các em cũng được huấn luyện về tinh thần kỷ luật, kỹ năng sinh hoạt nhóm, kỹ năng ứng xử… chuẩn bị để tham dự trại hè", anh cho hay. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.