Trải nghiệm một lần đổ xăng khốn khổ ở Hà Nội những ngày 'khát xăng'

11/11/2022 11:27 GMT+7

Tình trạng người dân đứng xếp hàng dài, chờ cả tiếng để đổ xăng là nỗi khổ không của riêng ai khi đi đổ xăng những ngày này ở Hà Nội .

Đây là thực tế về việc đổ xăng tại Hà Nội trong thời gian vừa qua, khi người dân đều phải chờ từ 30 – 45 phút cho mỗi lần đổ xăng. Tình trạng chật kín người tại cây xăng không chỉ diễn ra vào buổi sáng, mà tới tận chiều tối, dòng người vẫn đông đúc xếp hàng để chờ tới lượt mình đổ xăng. Nhiều người cho biết, mặc dù đã tránh giờ cao điểm, đi đổ xăng vào khoảng 20-21 giờ tối, thế nhưng vẫn phải chờ đợi rất lâu.

Tình trạng chật kín người tại cây xăng không chỉ diễn ra vào buổi sáng, mà tới tận chiều tối, dòng người vẫn đông đúc xếp hàng để chờ tới lượt mình đổ xăng

chí bình

Thời gian gần đây, rất nhiều cây xăng tư nhân trên địa bàn TP.Hà Nội đều trong tình trạng đóng cửa, phía trước được rào chắn kín mít với lý do hết hàng hoặc đơn thuần chỉ là thông báo nghỉ bán. Khan hiếm nguồn cung xăng dầu, người dân chật vật tìm tới một số cây xăng nhà nước đang hoạt động dẫn tới tình trạng phương tiện phải xếp hàng dài chờ đổ xăng.

Nhiều cây xăng tư nhân trên địa bàn TP.Hà Nội đều trong tình trạng đóng cửa, phía trước được rào chắn kín mít với lý do hết hàng hoặc đơn thuần chỉ là thông báo nghỉ bán.

chí bình

"Hôm nay em đã đứng chờ được gần nửa tiếng rồi ấy ạ. Hiện tại em đang vội đến trường nên là chờ như thế này em cảm thấy rất là lo lắng ấy ạ bởi vì chờ rất là lâu. Dạo gần đây, nhiều cây xăng cũng đóng cửa nên là mọi người đổ xô về đây, xung quanh đây họ về đây đổ xăng rất là nhiều nên chờ rất là lâu ạ", bạn Nguyễn Thị Loan, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội chia sẻ

Không chỉ đóng cửa nghỉ bán mà tình trạng bán hàng cầm chừng, đối phó của hàng loạt cây xăng tư nhân diễn ra thường xuyên khiến nhiều người dân bức xúc. Nhiều cây xăng có từ 3 – 4 cột bơm nhưng chỉ có 1 nhân viên bán hàng, thậm chí có cây xăng còn giới hạn lượt mua từ 30.000 – 50.000, không được đổ đầy bình.

Nhiều cây xăng thông báo nghỉ bán

chí bình

"Mình đã đứng chờ ở đây từ 5 giờ 15 phút, thật sự mình cảm thấy rất là bực mình và mình muốn bỏ về ngay í. Bởi vì đằng sau mình rất đông và đằng trước cũng thế, mãi mình không vào được cây xăng để đổ. Mình nghĩa là chắc là do nhiều cây xăng đóng cửa, bởi vì mình cũng tìm rất là nhiều cây xăng ở trên đoạn đường này thì thấy cũng rất là tắc, chỉ có đúng cây xăng này là mở cửa nên là mình đã phải chờ rất lâu. Mình đã từng đổ những cây xăng Trung Thượng ở đường cao tốc, thì mình thấy là người ta giới hạn mức xăng chỉ cho đổ 30 nghìn, không cho đổ hơn:, bạn Trần Ngọc Oanh, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội cho biết

Nhiều người phải chờ đợi rất lâu để đến lượt đổ xăng

chí bình

Tình trạng phải xếp hàng dài như “thời bao cấp” để mua xăng tại Hà Nội đã khiến người dân phải đặt ra một câu hỏi về việc đảm bảo an ninh năng lượng của Bộ Công thương trong thời gian qua. Liệu đến bao giờ mới hết cảnh chờ nửa tiếng mới đổ được một bình xăng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.