Trải nghiệm robot, ChatGPT tại gian hàng tư vấn mùa thi năm 2023

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
17/02/2023 06:47 GMT+7

Gần 60 gian hàng triển lãm trưng bày các mô hình, sản phẩm của các ngành nghề "hot" hiện nay như AI, tự động hóa, robot, y dược, công nghệ in 3D... sẵn sàng mang đến thông tin trực quan sinh động cho hàng chục ngàn học sinh.

NHIỀU MÔ HÌNH, SẢN PHẨM GIỚI THIỆU NGÀNH NGHỀ

Tại chương trình khai mạc Tư vấn mùa thi diễn ra ngày 17.2, có 60 gian hàng của hơn 40 trường ĐH, CĐ, trung cấp và các trung tâm ngoại ngữ, du học khu vực TP.HCM và Đông Nam bộ đã được các trường trang trí, sẵn sàng tiếp đón học sinh (HS) lớp 12.

Trải nghiệm robot, ChatGPT tại gian hàng tư vấn - Ảnh 1.

Các trường chuẩn bị cho hoạt động triển lãm gian hàng diễn ra sáng nay

MỸ QUYÊN

Tiến sĩ Nguyễn Đình Long, Trưởng bộ môn điện - điện tử khoa Kỹ thuật Trường ĐH Đồng Nai, cho biết: "Sáng nay, chúng tôi trưng bày các sản phẩm, thiết kế mới của ngành cơ khí, công nghệ điện - điện tử, kỹ thuật cơ khí. Bên cạnh đó là hệ thống tự động hóa băng chuyền, băng tải dùng để sản xuất trong khu công nghiệp, một máy CNC mini để khắc tiện gia công các loại sản phẩm trong ngành công nghiệp được điều khiển bằng máy tính. HS sẽ được trải nghiệm để thấy trực quan các ngành nghề, hiểu được các ngành đó học những gì, ra trường có thể làm các sản phẩm nào trong thực tế, mang đến hứng thú cho các em".

Trong khi đó, tại gian hàng của Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) cũng trưng bày các sản phẩm công nghệ là thế mạnh của trường như máy in 3D, robot AI, xe đua racing car đạt giải cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu.... để HS tham quan và trải nghiệm với ngành học như tự động hóa, cơ điện tử, công nghệ ô tô, robot và trí tuệ nhân tạo...

Tại gian hàng của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, 50 giảng viên và sinh viên có mặt để khoa Dược trưng bày quy trình sản xuất dầu cù là, khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn làm bánh và pha chế nước uống, trong khi sinh viên và giảng viên khoa Kiến trúc - Mỹ thuật viết thư pháp tặng HS...

Trường ĐH Văn Hiến với hàng chục câu lạc bộ sinh viên từ các khoa cùng giao lưu với HS ở các hoạt động như viết thư pháp, bartender, giao lưu văn nghệ...

Thạc sĩ Phan Thị Lệ Thu, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông, thông tin: "Trường trưng bày một xe điện - sản phẩm tốt nghiệp của sinh viên ngành ô tô. Sinh viên và giảng viên khối sức khỏe cũng có mặt để xét nghiệm máu cho HS, giúp các em tiếp cận với các mô hình của ngành điều dưỡng. HS cũng sẽ được khoa Chăm sóc sắc đẹp soi da và tư vấn chăm sóc da, hướng dẫn trang điểm và làm nail. Ngoài ra, trường còn giúp HS tiếp cận các mô hình của ngành ô tô, điều khiển flycam".

Đặc biệt, theo bà Thu, HS còn được tiếp cận với ChatGPT trong việc tìm hiểu ngành học, cơ hội việc làm và có giảng viên người Đức trực tiếp hướng dẫn các em làm ẩm thực Đức với ngành nhà hàng, khách sạn…

Trải nghiệm robot, ChatGPT tại gian hàng tư vấn mùa thi - Ảnh 2.

Chuẩn bị cho ngày hội Tư vấn mùa thi 2023

LÊ BÌNH

NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH TRONG NGÀY HỘI TƯ VẤN

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho rằng các hoạt động diễn ra tại gian hàng luôn thu hút và hấp dẫn HS vì sự sinh động, trực tiếp của nó. "Trường đã huy động khoảng 10 giảng viên chuyên ngành để tư vấn chuyên sâu về các ngành học cho HS. Bên cạnh đó, còn đội ngũ gồm 10 thầy cô tổ chức các hoạt động tại gian hàng và hỗ trợ thông tin xét tuyển học bạ, nhận hồ sơ trực tiếp trong ngày hội", thạc sĩ Tư cho hay.

Theo thạc sĩ Tư, hiện nay do tiếp cận quá nhiều nguồn thông tin nên HS chưa phân biệt chính xác đâu là thông tin chính thống, gần gũi và đúng thực tế các em cần. "Tại các gian hàng tư vấn mà Báo Thanh Niên tổ chức, các em được thông tin đầy đủ về các ngành học để có định hướng phù hợp. Vì đây là những thông tin chính thống và có sự tư vấn cụ thể, chi tiết từ những giảng viên nhiều kinh nghiệm và am hiểu sâu nên chắc chắn sẽ giúp các em có được lựa chọn thông minh để thành công trong tương lai", thạc sĩ Tư nhận định.

Trải nghiệm robot, ChatGPT tại gian hàng tư vấn mùa thi - Ảnh 3.

Lễ khai mạc Tư vấn mùa thi 2023 sẽ diễn ra tại Trường ĐH Đồng Nai

LÊ BÌNH

Có mặt tại ngày hội tư vấn, Trường ĐH Văn Hiến đã huy động gần 80 giảng viên đến từ các khoa, ngành và cán bộ nhân viên để cung cấp thông tin và tư vấn cho HS. "Bên cạnh việc cung cấp các thông tin về ngành học, thầy cô sẽ giúp các em hiểu rõ lộ trình 4 năm học tập cũng như cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường. Đồng thời các em sẽ được truyền cảm hứng và động lực để thực hiện ước mơ đại học", ông Nguyễn Đỗ Tùng, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến, chia sẻ.

Ông Nguyễn Hoàng Tiến, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông hệ thống giáo dục Đại Việt, cũng cho hay 25 thầy cô và sinh viên của trường sẽ tư vấn, định hướng ngành nghề cho HS. Trong đó, trường tập trung vào các lợi thế của bậc học CĐ như thời lượng thực hành tới 70%, thời gian đào tạo chỉ 3 năm, nhu cầu tuyển dụng trình độ CĐ lại rất lớn nên cam kết 100% tốt nghiệp là có việc làm ngay...

Trải nghiệm robot, ChatGPT tại gian hàng tư vấn mùa thi năm 2023 - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.