Trải nghiệm ý nghĩa của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc

Vũ Thơ
Vũ Thơ
17/10/2024 07:00 GMT+7

Xúc động được đến thăm Nhà ở cũ của Bác Hồ ở TP.Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đại biểu thanh niên Việt Nam cho biết đã hiểu hơn về lịch sử dân tộc và cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc năm 2024, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, dẫn đầu, đã đến thăm Nhà ở cũ của Bác Hồ ở TP.Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. Tại đây, các bạn trẻ đã được trải nghiệm không gian nơi Bác đã từng sinh sống, làm việc và chỉ đạo cách mạng Việt Nam.

Trải nghiệm ý nghĩa của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết và các đại biểu thanh niên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Nhà ở cũ của Bác Hồ ở TP.Liễu Châu

ẢNH: MINH NGỌC

Địa chỉ đỏ

Xúc động trước những tư liệu, hiện vật về Bác Hồ được trưng bày tại đây, anh Tống Thanh Bình (Trưởng ban Thanh thiếu nhi, Tỉnh đoàn Ninh Bình), cho biết khi thăm nhà ở cũ của Bác Hồ, anh đã hiểu rõ hơn về lịch sử và quá trình công tác của Bác tại đây; hiểu hơn về tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

"Tôi rất xúc động khi thấy Nhà ở cũ của Bác Hồ tại Liễu Châu đã được Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố là đơn vị bảo tàng trọng điểm toàn quốc. Đây là địa chỉ đỏ ý nghĩa để thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc đến tham quan, hiểu rõ hơn về lịch sử Việt Nam và cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, thanh niên hai nước sẽ gìn giữ, kế thừa, vun đắp và viết tiếp tình hữu nghị hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững", anh Thanh Bình chia sẻ.

Đến từ Huyện đoàn Krông Bông (Đắk Lắk), anh Lê Văn Tất Thành cho biết rất vinh dự, tự hào khi được đến thăm Nhà ở cũ của Bác Hồ. Anh Thành nói: "Bố mẹ tôi rất ngưỡng mộ Bác Hồ nên đặt tên cho tôi là Tất Thành. Vì thế, tôi càng tự hào khi được đến thăm nơi ở cũ của Bác. Nhìn vật dụng Bác đã sử dụng, tôi thấy thương Bác vô cùng, Bác đã cống hiến cả đời cho dân tộc. Khi ở Trung Quốc, Bác cũng đã huấn luyện để có lớp đoàn viên TNCS đầu tiên, trong đó có anh Lý Tự Trọng. Theo chân Bác Hồ và noi gương anh Lý Tự Trọng, chúng tôi thấy tự hào khi mình là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh".

Anh Tất Thành xúc động tâm sự trước đây anh chỉ được học lịch sử qua sách vở và tư liệu, khi được đến đây, được nghe kể về giai đoạn sống và làm việc của Bác ở Liễu Châu và xem các hiện vật lịch sử, anh thấy cuộc đời cách mạng của Bác hiện ra sống động hơn. "Tôi thấy thêm yêu truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước của chúng ta; hiểu sâu sắc hơn con đường cách mạng mà Bác đã lựa chọn để đưa đất nước ra khỏi ách nô lệ, trở thành một đất nước độc lập, tự do như bây giờ. Đó sẽ là động lực để thế hệ trẻ chúng tôi phấn đấu trở thành công dân tốt, đoàn viên thanh niên tiên tiến, những đảng viên trẻ mẫu mực", anh Tất Thành khẳng định.

Cảm phục trước sự hy sinh to lớn của Bác, chị Đoàn Thị Mỹ Thuận (Chánh văn phòng Tỉnh đoàn Khánh Hòa) xúc động nói: "Bác đã sinh sống ở Trung Quốc và trải qua rất nhiều khổ cực để tìm đường cứu nước, cứu nhân dân của mình. Là người trẻ, chúng tôi nguyện học tập, rèn luyện tốt để noi theo tấm gương vĩ đại của Người; nguyện nỗ lực hết mình, cống hiến hết mình để xây dựng quê hương, đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời Bác hằng mong muốn".

Khơi dậy niềm tự hào

Chia sẻ về hoạt động của đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam khi đến thăm nhà ở cũ của Bác Hồ, anh Nguyễn Minh Triết cho biết đây là nội dung gây nhiều cảm xúc nhất đối với Ban Bí thư T.Ư Đoàn và các đại biểu trong đoàn.

"Trong năm nay chúng ta kỷ niệm rất nhiều ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước và của Đoàn, trong đó những ngày này thanh niên cả nước đang hướng về kỷ niệm 110 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng. Như chúng ta đã biết, anh là đoàn viên TNCS đầu tiên được Bác Hồ rèn luyện tại Trung Quốc, và việc đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam được đến nơi Bác từng sinh sống, làm việc, chỉ đạo cách mạng Việt Nam tại TP.Liễu Châu đúng dịp này là hoạt động vô cùng ý nghĩa. Cá nhân tôi và các thành viên trong đoàn vô cùng xúc động khi đến thăm nơi ở và làm việc của Người. Sự hiện diện không gian Hồ Chí Minh ở đây cũng là minh chứng cho tình hữu nghị Việt - Trung mà các bậc tiền bối đã dày công vun đắp", anh Triết nhìn nhận.

Năm tới, khi hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, anh Nguyễn Minh Triết thông tin thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục có hoạt động đến thăm Nhà ở cũ của Bác Hồ tại Trung Quốc, để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử của nước nhà, hiểu hơn về quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và hiểu hơn về mối quan hệ và tình hữu nghị của hai nước nói chung và thanh niên hai nước nói riêng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.