Việt - Trung đạt nhiều kết quả quan trọng trong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường

15/10/2024 12:31 GMT+7

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ khẳng định, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lý Cường đã mang lại thành quả hết sức phong phú, phát huy vai trò tích cực đối với thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Chuyến thăm phản ánh đầy đủ tính chất đặc biệt

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đã nêu lại những cuộc gặp của ông với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong 1 tháng qua, khi ông đến Việt Nam làm đại sứ và cảm nhận rõ sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước và người dân Việt Nam với việc phát triển quan hệ Việt - Trung.

Việt - Trung đạt nhiều kết quả quan trọng trong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

ẢNH: THẢO PHẠM

"Có thể nói quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất", Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh.

Về chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường đến Việt Nam, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định, chuyến thăm diễn ra đúng vào năm đầu tiên thực hiện nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng về thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam.

Đại sứ Hà Vĩ điểm lại các hoạt động và cuộc gặp của Thủ tướng Trung Quốc với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, từ lễ đón trọng thể, hội đàm, thảo luận thiết thực đến Tuyên bố chung có nội hàm phong phú và 10 văn kiện hợp tác được ký kết.

"Tất cả những điều này phản ánh đầy đủ tính chất đặc biệt của tình hữu nghị đặc biệt giữa Trung Quốc - Việt Nam", ông Hà Vĩ nhấn mạnh.

Đại sứ Trung Quốc cho biết, ông có trao đổi với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng như các quan chức cấp cao khác của Việt Nam và hai bên đều nhất trí cho rằng, thành quả của chuyến thăm lần này hết sức phong phú, phát huy vai trò tích cực đối với thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Việt - Trung đạt nhiều kết quả quan trọng trong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

ẢNH: TUẤN MINH

Theo Đại sứ Hà Vĩ, chuyến thăm góp phần tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị lẫn nhau giữa hai bên, đồng thời nhất trí thực hiện đầy đủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, thúc đẩy cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc đạt kết quả thiết thực theo định hướng "6 hơn".

"Chuyến thăm cũng làm nổi bật vai trò dẫn dắt của lãnh đạo cấp cao hai nước trong phát triển quan hệ song phương", Đại sứ Hà Vĩ cho biết.

Hai bên đạt đồng thuận quan trọng về tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đồng thời thúc đẩy "kết nối cứng" về đường sắt, đường cao tốc, cơ sở hạ tầng cảng biển và "kết nối mềm" như hải quan thông minh.

Chuyến thăm góp phần tạo sự đồng thuận một cách toàn diện về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Lãnh đạo hai bên đạt được nhận thức chung quan trọng về thúc đẩy tuyên truyền quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, ủng hộ giao lưu hợp tác địa phương hai nước, đặc biệt là các tỉnh, khu vực biên giới.

Việt - Trung đạt nhiều kết quả quan trọng trong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường- Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

ẢNH: PHẠM THẮNG

Hai bên cũng trao đổi thẳng thắn và sâu sắc về các vấn đề trên biển. Hai bên nhất trí cao trong việc tuân thủ nguyên tắc kiểm soát các bất đồng thông qua tham vấn hữu nghị và hoàn toàn tin tưởng vào tương lai của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam.

Có lòng tin, kiên nhẫn và quyết tâm sẽ xử lý thỏa đáng những vấn đề

Là tân Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hà Vĩ chia sẻ, cảm nhận đầu tiên của ông kể từ khi đến Việt Nam nhận nhiệm vụ là sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước chính là "điểm cân bằng" trong quan hệ song phương.

"Trong sự nghiệp ngoại giao của mình, tôi từng công tác tại nhiều nước và thúc đẩy nhiều mối quan hệ song phương, nhưng đối với Việt Nam, tôi thấy quan hệ giữa hai nước có đặc điểm mà các nước khác không có", Đại sứ Trung Quốc chia sẻ.

Đại sứ Hà Vĩ bày tỏ tin tưởng lãnh đạo hai nước sẽ kế thừa và phát huy di sản của các thế hệ lãnh đạo đi trước, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Việt - Trung đạt nhiều kết quả quan trọng trong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường- Ảnh 4.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đại sứ Hà Vĩ cho biết, cảm nhận thứ hai của ông đối với quan hệ hai nước hiện nay là việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai đã có bước khởi đầu tốt đẹp, hợp tác thực chất, trở thành điểm tăng trưởng trong quan hệ song phương.

Cụ thể, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương 3 năm liền vượt 200 tỉ USD; trong 8 tháng của năm 2024 đạt 167 tỉ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lấy sầu riêng của Việt Nam làm ví dụ, theo Đại sứ Hà Vĩ, kể từ khi xuất khẩu chính ngạch vào cuối năm 2022, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang Trung Quốc trong năm 2023 đạt 2,3 tỉ USD, chiếm 90% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam.

Trong 7 tháng năm nay, tàu liên vận thông quan nhanh Trung Quốc - Việt Nam đã 3 lần lập kỷ lục mới về khối lượng vận chuyển trong tháng; việc xây dựng tuyến đường sắt xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc cũng được đẩy nhanh để thúc đẩy kết nối khu vực.

Đại sứ Hà Vĩ cũng nhìn nhận trong hợp tác hai nước còn có vướng mắc, bất cập, tuy nhiên, ông nhấn mạnh "miễn hai bên có lòng tin, kiên nhẫn, có quyết tâm thì chắc chắn sẽ xử lý thỏa đáng các vấn đề".

Chia sẻ cảm nhận thứ ba về quan hệ hai nước, Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa giữa hai nước có tiềm năng to lớn.

Theo Đại sứ, hiện có khoảng 23.000 sinh viên Việt Nam ở Trung Quốc, gấp đôi con số trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Các bộ phim điện ảnh, truyền hình của Trung Quốc vẫn đang được yêu thích tại Việt Nam, cùng với đó, các chương trình giải trí của Trung Quốc cũng được công chúng Việt Nam đón nhận. Đồng thời, trong chiều ngược lại, các nghệ sĩ, sản phẩm văn hóa của Việt Nam cũng được công chúng Trung Quốc đón nhận.

Về du lịch, 8 tháng năm 2024, Việt Nam đón 2,4 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 21,4% tổng lượng khách quốc tế, xếp vị trí thứ 2 trong các thị trường khách du lịch quốc tế của Việt Nam. Mỗi tuần có hơn 200 chuyến bay khứ hồi giữa hai nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.