Trại sáng tác âm nhạc kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển

19/07/2023 07:27 GMT+7

Ngày 18.7, tại Nhà sáng tác Đà Lạt, UBND TP.Đà Lạt phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Lâm Đồng khai mạc Trại sáng tác âm nhạc chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023).

Với chủ đề Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển, trại sáng tác thu hút sự tham gia của 20 nhạc sĩ đến từ Hà Nội, TP.HCM và Chi hội Âm nhạc - Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng. Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cảm ơn và chào đón các nhạc sĩ đã đến với Đà Lạt, vùng đất khơi nguồn sáng tạo, là chủ đề cho cảm hứng sáng tác của rất nhiều ca khúc nổi tiếng làm nên tên tuổi của rất nhiều nhạc sĩ. Theo bà Loan, Đà Lạt là vùng đất mang bản sắc văn hóa, truyền thống và con người rất riêng. Nhịp sống nơi đây đang đổi thay từng ngày, hòa chung với sự phát triển của đất nước. Trong thời gian tham gia trại sáng tác, thông qua các hoạt động trải nghiệm, thâm nhập thực tế, các văn nghệ sĩ sẽ có được những xúc cảm tốt đẹp, nguồn cảm hứng thăng hoa để cho ra đời những nhạc phẩm mang hơi thở cuộc sống, chuyển tải những tiềm năng, thế mạnh, tôn vinh, quảng bá hình ảnh văn hóa, những thành tựu nổi bật của phố núi Đà Lạt trong quá trình phát triển.

Ông Dương Thanh Hồng, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng, cho biết ngày 30.6 vừa qua UBND TP.Đà Lạt đã chính thức nộp hồ sơ đăng ký gia nhập thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO. "Tôi kỳ vọng trại sáng tác lần này, các nhạc sĩ sẽ dành tâm huyết để sáng tạo nhiều ca khúc mới, có chất lượng, góp phần làm phong phú thêm cho kho tàng âm nhạc của Đà Lạt. Đây là món quà rất ý nghĩa dành tặng thành phố nhân dịp tròn 130 tuổi", ông Hồng chia sẻ.

Trại sáng tác diễn ra từ nay đến 26.7.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.