Trạm y tế lại... thu tiền xét nghiệm nhanh Covid-19 của dân: Chính quyền nói gì?

Lê Tân
Lê Tân
23/02/2022 09:19 GMT+7

Tại một số trạm y tế xã ở H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng), người dân vẫn bị thu tiền làm xét nghiệm nhanh khi muốn được xác định tình trạng nhiễm bệnh.

Sáng 22.2, chị Đ.T. (19 tuổi, ở H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) - F0 đã hết thời gian điều trị, cách ly tại nhà đã đến Trạm Y tế xã Tân Dương để xin giấy xác nhận khỏi bệnh.

Nam nhân viên y tế đang thu tiền của người dân xã Tân Dương sau khi thực hiện test nhanh

Ảnh LT

Tại Trạm Y tế xã Tân Dương, chị Đ.T được nhân viên y tế tiến hành test nhanh và... thu tiền.

"Sau khi có kết quả, nhân viên y tế bảo tôi đóng 100.000 đồng, không có biên lai hay hóa đơn gì cả. Trước đó, khi tiến hành xét nghiệm nhanh để xác định có nhiễm Covid-19 hay không, tôi đã bị thu 130.000 đồng", chị Đ.T cho biết.

Theo ghi nhận thực tế của Thanh Niên tại Trạm Y tế xã Tân Dương, nhiều người dân đang là F0, F1 đến đây thực hiện test nhanh đều phải đóng 100.000 đồng cho nam nhân viên thực hiện xét nghiệm. Việc thu tiền không có biên lai.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, tại trạm y tế các xã Hoa Động, Minh Đức, Kênh Giang (H.Thủy Nguyên), người dân phải đóng 100.000 đồng khi thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19.

Anh H. (ở TT.Minh Đức, H.Thủy Nguyên) cho biết: "Hôm 15.2, tôi test nhanh ở nhà ra 2 vạch (dương tính) nên cầm lên trạm y tế khai báo. Nhân viên tại trạm vẫn yêu cầu làm test lại với phí 100.000 đồng. Hôm nay tôi lên làm test lại (anh Hưng đang là F0 - PV) thì họ bảo phải tự mua kit test đến để thực hiện".

Tại Trạm Y tế xã Thủy Đường, vào sáng 22.2, người dân khi đến làm xét nghiệm cũng phải mang kit test đến và nhân viên y tế sẽ thu 12.000 đồng tiền phí thực hiện. Người dân cho biết, trạm y tế nói rằng hết vật tư để làm test.

Trưa cùng ngày, tại Trạm Y tế xã Hoa Động, nhân viên tại đây đã hướng dẫn người dân tự làm xét nghiệm rồi báo kết quả qua Zalo.

Việc phải mất tiền để làm xét nghiệm khi đang là F1, F0 khiến người dân H.Thủy Nguyên bức xúc. "Tốn kém lắm! Có người cả nhà bị nhiễm Covid-19, ra trạm y tế xong lại phải mất mấy trăm nghìn đồng nữa", anh Đ.M.T (từng đóng tiền test nhanh cho trạm y tế) nói.

Bản tin Covid-19 ngày 23.2: Công bố 82.126 ca mới | Số ca nhiễm mới tăng cao chưa từng thấy

"Không được gây khó khăn, vòi vĩnh!"

Sau khi ghi nhận thực tế, phóng viên Thanh Niên đã phản ánh việc người dân vẫn bị thu tiền khi ra test nhanh tại các trạm y tế trên với ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng phòng Y tế H.Thủy Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Ba cho biết: "Về công tác điều trị Covid-19, Chủ tịch UBND H.Thủy Nguyên đã có chỉ đạo các trạm y tế không được thu phí test Covid-19 của người dân; không mua/bán kit test, trừ trường hợp khẩn cấp. Nếu để xảy ra sai phạm, Chủ tịch UBND cấp xã và Trưởng trạm Y tế sẽ phải chịu trách nhiệm".

Theo ông Nguyễn Văn Ba, UBND H.Thủy Nguyên đã phổ biến rất kỹ quy định trên và đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm.

Về thực trạng vẫn tái diễn việc thu tiền test nhanh của người dân là F0, ông Uông Minh Long, Phó chủ tịch UBND H.Thủy Nguyên, khẳng định: "Chúng tôi đã nhận được phản ánh của báo chí. Trước đó, UBND H.Thủy Nguyên cũng không cho phép các trạm y tế thu tiền test nhanh của người dân. Lãnh đạo UBND H.Thủy Nguyên rất quyết liệt và sẽ làm rõ để chấn chỉnh. Chúng tôi đã yêu cầu chủ tịch các xã Tân Dương, Hoa Động và các xã khác được báo chí phản ánh phải báo cáo giải trình. Địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm!".

Theo ông Uông Minh Long, trưa 22.2, ngành Y tế H.Thủy Nguyên tiếp tục triệu tập các trạm y tế cấp xã họp trực tuyến để quán triệt vấn đề trên và xử lý vi phạm nếu có.

"UBND huyện cũng yêu cầu trạm y tế tạo điều kiện, cấp giấy chứng nhận khỏi bệnh cho F0 đủ điều kiện, không được gây khó khăn, vòi vĩnh", ông Uông Minh Long cho hay.

Tại Trạm y tế xã Thủy Đường, vào sáng 22.2, người dân khi đến làm xét nghiệm phải mang kit test đến và nhân viên y tế thu 12.000 đồng tiền phí thực hiện

LT

Chiều tối 22.2, trao đổi với Thanh Niên, một đại diện của UBND H.Thủy Nguyên xác nhận là có việc nhân viên Trạm y tế xã Tân Dương và xã Hoa Động thu tiền xét nghiệm của người dân như phóng viên Thanh Niên đã phản ánh. Hiện UBND H.Thủy Nguyên đã giao Đảng ủy, UBND xã Tân Dương và xã Hoa Động họp làm rõ trách nhiệm và đưa ra hình thức xử lý với các cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, UBND H.Thủy Nguyên cũng yêu cầu Phòng Y tế H.Thủy Nguyên rà soát, tham mưu cho huyện để kiến nghị UBND TP.Hải Phòng tăng cường vật tư y tế; lập đoàn kiểm tra các hiệu thuốc về việc công khai giá thuốc, thiết bị y tế và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, tự ý tăng giá thuốc, khẩu trang, kit test...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.