Chung kết Cúp Liên đoàn Anh:

Trận chiến đặc biệt của Jurgen Klopp và Pochettino

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/02/2024 11:24 GMT+7

Chiếc cúp đầu tiên ở giải quốc nội Anh mùa này sẽ có chủ khi Liverpool đối đầu Chelsea trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh diễn ra lúc 22 giờ tối nay.

Đây cũng là trận chung kết đặc biệt của HLV 2 đội. Đối với Liverpool, họ hy vọng chức vô địch giải này sẽ là khởi đầu hoàn hảo thay lời chia tay HLV Jurgen Klopp sẽ rời đội vào cuối mùa bóng. Bởi nó sẽ trở thành cú hích cho tham vọng đoạt cú ăn 4 danh hiệu mùa này (Ngoại hạng Anh, Cúp FA, Cúp Liên đoàn Anh và Europa League) của "Đoàn quân đỏ". Trong khi đó, Chelsea có cơ hội giành được chiếc cúp đầu tiên dưới thời HLV Mauricio Pochettino và chủ sở hữu mới.

Trận chiến đặc biệt của Jurgen Klopp và Pochettino- Ảnh 1.

HLV Mauricio Pochettino (trái) và HLV Jurgen Klopp sẽ có cuộc đấu trí đặc biệt ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh

AFP

Chelsea đang đứng vị trí thứ 10 tại Ngoại hạng Anh, kém tới 25 điểm so với đội đầu bảng Liverpool. Trước trận chung kết trên sân Wembley, phong độ tốt giúp đội bóng của HLV Klopp được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng những chấn thương gần đây có thể thay đổi cục diện cuộc chơi.

Nhiệm vụ của Liverpool trở nên khó khăn hơn với 8 cầu thủ phải ngồi ngoài vì chấn thương hoặc khả năng ra sân còn bỏ ngỏ, đặc biệt là chân sút số 1 Mohamed Salah. CĐV Liverpool kỳ vọng chân sút người Ai Cập sẽ trở lại đá chính ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh trước đội bóng cũ. Ngôi sao 31 tuổi chính là chất xúc tác và ghi bàn ổn định nhất trong thành công của HLV Klopp tại sân Anfield. Mùa này, anh đã có 15 bàn thắng và 9 đường kiến tạo ở Ngoại hạng Anh. Đó là một thành tích đáng chú ý và nhấn mạnh lý do tại sao Liverpool không xem xét số tiền khổng lồ mà các CLB của Ả Rập Xê Út đưa ra vào mùa hè năm ngoái. Nếu Salah chưa thể ra sân từ đầu, nỗi lo của ông Klopp sẽ lớn hơn bởi các ngôi sao khác như Curtis Jones, Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold và Diogo Jota đều dính chấn thương.

Đối với Chelsea, phong độ chập chờn vẫn đeo bám họ suốt 18 tháng qua. Dù đã chi một số tiền chuyển nhượng khổng lồ nhưng họ vẫn phải vật lộn để đạt được sự ổn định dưới thời một số HLV khác nhau. Tuy vắng 7 trụ cột vì chấn thương nhưng HLV Pochettino và Chelsea đang có những tín hiệu tốt trước cuộc đối đầu với Liverpool với 3 trận bất bại, trong đó có màn trình diễn tốt trước Man.City cuối tuần trước. Điều đáng nói, dù đã chi hơn 1 tỉ bảng cho những bản hợp đồng mới dưới thời chủ sở hữu mới, nhưng Chelsea giờ dường như đặt hết hy vọng vào ngôi sao trẻ Cole Palmer. Cầu thủ chạy cánh 21 tuổi buộc phải chia tay Man.City vì không có suất đá chính để đến Stamford Brigde tìm cơ hội. Và khi "The Blues" rơi vào khủng hoảng chấn thương và phong độ, Palmer chính là cứu tinh ở những thời điểm tệ nhất mùa này với 12 bàn thắng và 9 pha kiến tạo.

Phong độ và lực lượng tương đương, vì vậy đội nào tận dụng tốt cơ hội hơn sẽ nâng cao cúp vô địch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.