U.23 Việt Nam - U.23 Indonesia (20 giờ hôm nay, trực tiếp trên SCTV15, VTV Cần Thơ):

Trận chung kết trong mơ

26/08/2023 06:00 GMT+7

Đội tuyển U.23 VN và U.23 Indonesia là 2 cái tên xứng đáng nhất đá trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.8, sau cuộc chạm trán giàu cảm xúc tại bán kết SEA Games 32.

U.23 INDONESIA: NG VIÊN HÀNG ĐẦU CHO CHỨC VÔ ĐỊCH

Đá với đội tuyển Thái Lan chưa bao giờ là điều dễ dàng với các đội bóng Đông Nam Á, còn đánh bại được họ ngay tại sân nhà Thái Lan càng khó hơn nữa. Ấy vậy mà đội tuyển U.23 Indonesia đã thực hiện điều đó một cách thuyết phục, bằng trận thắng 3-1 trong thế trận trên cơ hoàn toàn, buộc người Thái phải làm khán giả ở trận chung kết diễn ra ngay trên sân nhà Rayong. 

Tỷ số và cách thắng là lời khẳng định mạnh mẽ nhất của thầy trò HLV Shin Tae-yong cho vị thế ứng cử viên số 1 với chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á. Còn trận chung kết nào xứng đáng và hấp dẫn hơn giữa nhà vô địch SEA Games 32 (Indonesia) và nhà đương kim vô địch giải (VN)? Trận đấu càng được xông thêm hương vị hấp dẫn từ cuộc đụng độ chỉ mới 3 tháng trước, tạo nên một trong những trận bán kết SEA Games kịch tính và giàu cảm xúc nhất lịch sử. Đó là trận đấu thầy trò HLV Shin Tae-yong thể hiện tinh thần quật cường, dù mất người vẫn thắng VN với tỷ số 3-2 ở phút bù giờ cuối cùng, trước khi đánh bại tiếp Thái Lan ở chung kết để đoạt tấm HCV SEA Games đầu tiên trong lịch sử.

Trận chung kết trong mơ - Ảnh 1.

Trận chung kết trong mơ - Ảnh 2.

Trận chung kết trong mơ - Ảnh 3.

Trận chung kết trong mơ - Ảnh 4.

Trận chung kết trong mơ - Ảnh 1.

PHÚC THẮNG

Đến với giải U.23 Đông Nam Á, HLV Shin Tae-yong không có những cầu thủ đang chơi ở nước ngoài hay các ngôi sao Rizky Ridho, Witan Sulaeman, Adi Satryo hay Fajar Fathur Rahman… Nhưng họ vẫn rất đáng gờm với 8 công thần vừa tỏa sáng ở Campuchia như Ramadhan Sananta (ghi 2 bàn), Muhammad Ferrari (1 bàn) hay Bagas Kaffa, Beckham Putra, Ernando Ari, Alfeandra Dewangga… Trong đó, đáng chú ý có bộ đôi trung vệ Komang và Ferrari từng làm tung lưới thủ môn Văn Chuẩn ở trận bán kết SEA Games 32. Bàn thắng của U.23 Indonesia nâng tỷ số lên 2-0 trước U.23 Thái Lan ở trận bán kết hôm 24.8 một lần nữa khẳng định đòn ném biên rất lợi hại của đội bóng xứ vạn đảo.

Thăm dò ý kiến

U.23 Việt Nam đấu U.23 Indonesia - chung kết U.23 Đông Nam Á 2023

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

CHỜ MÀN SO TÀI GIỮA 2 HLV

Hướng đến trận chung kết, khi được hỏi về cơ hội trả "cả vốn lẫn lời" cho thất bại ở SEA Games 32, HLV Hoàng Anh Tuấn khéo léo đáp: "Rất khó diễn tả cảm xúc lúc này khi chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu vào chung kết. Cuộc so tài giữa 2 đội bóng U.23 Indonesia và U.23 Thái Lan quá hấp dẫn, với trình độ chuyên môn cao. Nếu người Indonesia vô địch thì cũng xứng đáng, vì họ có HLV Shin Tae-yong rất tài năng. Tuy nhiên, chúng tôi không sợ. Bóng đá không phải phép toán 1 cộng 1 bằng 2. U.23 Indonesia có đội hình biến hóa, luôn sẵn sàng thay đổi chiến thuật phụ thuộc vào từng đối thủ. Tôi biết họ sẽ tiếp tục thay đổi đội hình vì đội tuyển U.23 VN không giống U.23 Thái Lan hay U.23 Malaysia. 

Nhưng chúng tôi cũng thế, sẽ cần thay đổi linh hoạt để chuẩn bị tốt cho trận chung kết. Cơ hội chia đều cho hai đội. Ở trận chung kết, vấn đề không chỉ là chiến thuật. Bóng đá đôi khi còn được định đoạt bởi những yếu tố ngoài sân cỏ. Tôi nghĩ HLV chính là chìa khóa định đoạt. Hãy nhìn trận đấu giữa hai đội tuyển U.23 Indonesia và U.23 Thái Lan, chúng ta không thể so sánh với trận chung kết SEA Games 32. Bóng đá thay đổi từng ngày với mỗi lứa cầu thủ và HLV. Tôi nghĩ tất cả các đội Đông Nam Á đều nhìn về phía trước để cùng nhau phát triển. Chắc chắn, CĐV VN luôn ở sau lưng ủng hộ, tiếp sức cho chúng tôi. Đội tuyển U.23 VN phải chơi hết mình. Chúng tôi luôn muốn cảm ơn người hâm mộ".

Thanh Niên sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu trên thethao.thanhnien.vn.



Trận chung kết trong mơ - Ảnh 2.

Đồ họa: Phúc Hải

HLV Shin Tae-yong: "U.23 VN là đội bóng mạnh"

HLV Shin Tae-yong cho biết: "U.23 VN là đội bóng mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt để chơi một trận hay với các bạn. Tôi rất hy vọng có danh hiệu, nhưng đây chưa phải là bước cuối. Đội tuyển U.23 Indonesia có một vài cầu thủ có kinh nghiệm đá SEA Games, nhưng nhiều cầu thủ không được ra sân ở giải vô địch quốc gia. Các cầu thủ có một số lỗi dẫn đến bàn thua nhưng U.23 Indonesia luôn cố gắng thi đấu để chỉnh sửa nhằm tiến bộ hơn sau mỗi trận". 

Q.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.