Trận derby Merseyside vẫn sẽ rực lửa

13/02/2023 10:25 GMT+7

Vòng 23 Premier League sẽ kết thúc vào rạng sáng mai (14.2) khi Liverpool tiếp đón Everton tại sân Anfield trong trận derby Merseyside rực lửa.

Khoảng cách hiện nay giữa Liverpool (hạng 10) với Everton (18) là 11 điểm cùng 8 bậc trên bảng xếp hạng, và mặc dù cả hai đội đều đang phải oằn mình trong một mùa giải tệ hại nhưng như thường lệ, các cầu thủ của họ sẽ bước vào trận derby với tinh thần của những chiến binh.

Liverpool dường như đang rơi tự do - không thắng trong 4 trận gần nhất ở Premier League và chỉ ghi được một bàn trong các trận đó. Chỉ một lần trong kỷ nguyên Premier League mà "Đoàn quân đỏ" phải biết đến chuỗi trận không thắng kéo dài hơn vào đầu năm dương lịch (5 trận trong năm 2017), và hiện có những câu hỏi thật sự xoay quanh tương lai của HLV Klopp.

Trận derby Merseyside vẫn sẽ rực lửa - Ảnh 1.

Liverpool (phải) và Everton hòa nhau 0-0 ở trận lượt đi Premier League mùa này

Reuters

Thông thường trong mùa giải này, liều thuốc bổ cho những khó khăn của bất kỳ CLB nào là được gặp Everton, như một cách chắc chắn để khởi động lại mùa giải của họ. Thế nhưng, bây giờ có vẻ như điều đó đã thay đổi qua sự xuất hiện của HLV Dyche trên băng ghế huấn luyện của Everton.

Mặc dù vẫn đang trong khu vực rớt hạng nhưng "The Toffees" trông phấn chấn hơn ở trận thắng Arsenal 1-0 mới đây. Dường như HLV Dyche đã mang lại sự ổn định ngay lập tức và bản sắc chiến thuật rõ ràng cho Everton. Với ông, việc bảo vệ "khu vực V" (từ hai góc thấp nhất của khu vực 5 m 50 đến hai góc cao nhất của vùng cấm địa) là điều rất quan trọng. Ông thích hậu vệ cánh và tiền vệ chơi rộng của mình bám theo cầu thủ có bóng của đối phương ở hai cánh, trong khi phần còn lại của bộ tứ hậu vệ và hàng tiền vệ tập trung ở khu vực trung tâm của vùng 16 m 50. Điều này gây tắc nghẽn lối chơi và ngăn chặn hiệu quả bất kỳ cú đánh rõ ràng nào trong "khu vực V" của đối phương.

Điều đó chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho mặt trận tấn công vốn đang nhạt nhòa của Liverpool. Vì thế, HLV Klopp có thể cần phải bắt đầu điều chỉnh chiến thuật cho đội bóng của mình, nhất là khi nhận ra hệ thống gây sức ép của ông, vốn là một phần không thể thiếu trong cách chơi của Liverpool, đã không hoạt động như bình thường.

Những cỗ máy pressing của "Đoàn quân đỏ" như Henderson và Milner đã lớn tuổi, trong khi Fabinho gặp vấn đề về thể lực và Wijnaldum đã ra đi. Những người thay thế họ như Thiago và Elliott dù có nhiều tài năng nhưng lại không phải là những tiền vệ cơ động.

Dù vậy, siêu máy tính của Opta vẫn ủng hộ mạnh mẽ một chiến thắng cho Liverpool trong trận derby này với 65,3% cơ hội, so với chỉ 12,8% cơ hội được dành cho Everton. Tuy nhiên, khi không có trận đấu nào trong lịch sử.

Premier League có nhiều trận hòa 0-0 hơn trận derby Merseyside (12 trận), cũng cần phải tính đến tỷ lệ 21,9% cho một kết quả hòa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.