Trần Hưng Nguyên mong có ngày bị vượt qua bởi em trai Ánh Viên

08/05/2023 22:45 GMT+7

Ngày 7.5, ngày thi đấu tiếp theo của SEA Games 32, các gương mặt hàng đầu đội tuyển bơi Việt Nam là Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng khẳng định được sức mạnh và cũng rất đáng khen khi lứa VĐV kế thừa Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Quang Thuấn dần bước ra ánh sáng.

13 tuổi, lần đầu bước ra đấu trường SEA Games, Nguyễn Thúy Hiền thua kém 7 đối thủ cạnh tranh về thể hình lẫn sự tự tin. Tuy nhiên trên đường đua chung kết 100 m tự do nữ, VĐV nhỏ tuổi nhất của đoàn thể thao VN tại SEA Games 32 cho thấy khả năng bộc phá tốc độ để cán đích hạng ba, đoạt HCĐ. Đó là tấm HCĐ mà Thúy Hiền hạnh phúc như chính mình đoạt được HCV vậy. Chia sẻ sau thành tích đầu đời, dù chỉ HCĐ, Thúy Hiền nói: “Đây là động lực để tôi tự tin hơn ở các nội dung còn lại và không còn lo sợ mỗi khi bước ra so tài với các đàn chị trong khu vực. Tôi sẽ không ngừng nỗ lực, noi gương chị Ánh Viên tài năng và khiêm tốn để tiến xa hơn”.

Trần Hưng Nguyên mong có ngày bị vượt qua bởi em trai Ánh Viên - Ảnh 1.

Nguyễn Huy Hoàng (giữa), Nguyễn Hữu Kim Sơn (trái)

HÀ PHƯƠNG

Kình ngư Huy Hoàng giành HCV nhưng vẫn nuối tiếc vì một lý do

Ở nội dung 400 m cá nhân hỗn hợp nam, Trần Hưng Nguyên thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch khi bị đàn em Nguyễn Quang Thuấn dẫn trước nhưng tung nước rút mạnh mẽ để vươn lên giành chiến thắng. Cú nước rút của Trần Hưng Nguyên tái hiện phần thi của đội tiếp sức 4x200 m tự do ngày hôm trước. Vượt qua đàn em Quang Thuấn nhưng Trần Hưng Nguyên không tiếc lời khen ngợi em trai Ánh Viên. “Tôi gửi lời chúc mừng đến Nguyễn Quang Thuấn đã có màn thể hiện rất tốt và rất có triển vọng trong tương lai vì tập luyện nghiêm túc, ý chí mạnh mẽ nên tương lai có thể sớm vượt mặt tôi”.

Trần Hưng Nguyên mong có ngày bị vượt qua bởi em trai Ánh Viên - Ảnh 2.

Trần Hưng Nguyên

Trần Hưng Nguyên lập hat-trick HCV và dành 'mưa' lời khen cho đàn em

Ở cự ly sở trường 1.500 m tự do nam, kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng không khó bảo vệ HCV giúp Việt Nam thống trị nội dung này ở đấu trường SEA Games 10 năm liên tục. Chưa hài lòng về thành tích khi không đạt chuẩn Olympic Paris 2024 nhưng Huy Hoàng lạc quan và sẵn sàng trui rèn cho tiếp tục theo đuổi mục tiêu này.

Tổng thư ký Hiệp hội bơi Việt Nam Đinh Việt Hùng cho biết dấu ấn của đội tuyển bơi trong 3 ngày tranh tài vừa qua là sự khẳng định của dàn tuyển thủ kỳ cựu. Ngoài ra phải rất đáng ghi nhận thành công của những hạt giống cho tương lai như Nguyễn Thúy Hiền và Nguyễn Quang Thuấn. “Chắc chắn các em sẽ được đầu tư mạnh mẽ, dài hơi để sớm nâng cao thành tích ở đấu trường quốc tế”, ông Đinh Việt Hùng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.