Trần Thanh Điền đoạt áo vàng lẫn áo trắng chung cuộc

30/04/2013 12:48 GMT+7

(TNO) Tay đua 17 tuổi của đội BVTV Sài Gòn Trần Thanh Điền đã bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng chung cuộc dành cho cua rơ có thời gian thi đấu ít nhất sau chặng cuối từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) về TP.HCM (168 km) diễn ra sáng nay (30.4).

(TNO) Tay đua 17 tuổi của đội BVTV Sài Gòn Trần Thanh Điền đã bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng chung cuộc dành cho cua rơ có thời gian thi đấu ít nhất sau chặng cuối từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) về TP.HCM (168 km) diễn ra sáng nay (30.4).

>> Cua rơ "tố" đội mô tô cản đường
>> Đỗ Tuấn Anh thắng chặng hồ Xuân Hương
>> Trần Thanh Điền bảo vệ áo vàng

Trần Thanh Điền đoạt áo vàng lẫn áo trắng chung cuộc
Trần Thanh Điền (giữa) mang về danh hiệu áo vàng đầu tiên cho TP.HCM sau 11 năm ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh: Khả Hòa

Bất ngờ đoạt áo vàng từ chặng 7 từ Huế về Đà Nẵng, với khả năng leo đèo tốt cộng với sự hỗ trợ đắc lực của các đồng đội, Trần Thanh Điền đã giữ chắc chiếc áo vàng liên tiếp 9 chặng để đăng quang. Từ lần đầu bỡ ngỡ khoác lên mình chiếc áo vàng chặng, Trần Thanh Điền càng thi đấu càng tự tin để không phục công sức của bản thân và của các đồng đội.

Chiến thắng của Trần Thanh Điền đánh dấu sự trở lại của xe đạp TP.HCM sau 11 năm không đoạt danh hiệu áo vàng tại giải xe đạp lớn nhất Việt Nam là Cúp Truyền hình TP.HCM. Tay đua trẻ này cũng giúp cho người thầy của mình, HLV Đỗ Thành Đạt “xoá dớp” áo vàng tại Cúp Truyền hình.

Khi còn thi đấu, Đỗ Thành Đạt đoạt hầu hết áo vàng của các giải đấu trong nước, trừ giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM. 10 năm tham gia công tác huấn luyện, sở hữu nhiều tay đua mạnh nhưng vị HLV này vẫn kém duyên với chiếc áo vàng giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM. Giấc mơ cháy bỏng đó nay đã thành hiện thực nhờ công của chàng trai 17 tuổi quê Hóc Môn Trần Thanh Điền.

Ở chặng cuối sáng nay, Trần Thanh Điền được sự bảo bọc chặt chẽ của các đồng đội. Do đó dù ngôi thắng chặng về tay Bùi Minh Thuỵ (ADC truyền hình Vĩnh Long) nhưng Trần Thanh Điền cùng đồng đội vỡ òa hạnh phúc tại đích đến khi giữ vững được thành quả chung cuộc.

Không những thế, thành tích trên còn giúp Trần Thanh Điền đoạt danh hiệu áo trắng giành cho tay đua trẻ có thành tích thi đấu tốt nhất. Đây sẽ là mốc son trong sự nghiệp của cua rơ mới lần thứ 2 góp mặt tại giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM.

Các danh hiệu chung cuộc:

Áo vàng: Trần Thanh Điền (BVTV Sài Gòn), 100 triệu đồng.

Áo xanh: Lê Văn Duẩn (Eximbank TP.HCM), 40 triệu đồng.

Áo đỏ: Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang), 40 triệu đồng.

Áo trắng: Trần Thanh Điền (BVTV Sài Gòn), 20 triệu đồng.

Vô địch đồng đội: Dược Domesco Đồng Tháp, 60 triệu đồng.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.